Vì sao người dân không mặn mà gửi tiết kiệm?
10:21 | 02/12/2021
Trước sức hấp dẫn của các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản và vàng... trong khi lãi suất tiết kiệm thấp, huy động vốn của các tổ chức tín dụng đang có dấu hiệu chậm lại.
Đổ tiền sang chứng khoán
Sau vài lần ngồi cà phê với nhóm bạn thân, chị Trần Thị Quỳnh Nhung (Đống Đa, Hà Nội) quyết định rút 150 triệu đồng tiền tiết kiệm để “đánh” chứng khoán.
“Bạn bè tôi toàn bỏ 500-700 triệu đồng, có người bỏ 1 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán. Tôi bắt đầu “khởi động” nên thử 150 triệu xem thế nào” - chị Nhung chia sẻ và cho biết, đổ tiền vào chứng khoán nếu sát sao và tìm hiểu kỹ, sẽ có lãi hơn nhiều so với gửi tiết kiệm.
Bây giờ 150 triệu đồng gửi kỳ hạn một năm ở ngân hàng cũng chỉ được 10 triệu đồng, mà bí bách lắm. Chơi chứng khoán, nếu cần tiền lại bán cổ phiếu”.
Không chơi chứng khoán, nhưng cũng quyết định rút tiền gửi tiết kiệm trước ngày đáo hạn, anh Nguyễn Anh Tuấn (Khu đô thị Ecopark, Hưng Yên) đã xuống tay đầu tư 400 triệu đồng vào một mảnh đất ở Lương Sơn, Hòa Bình.
Anh Tuấn chia sẻ, anh cùng chung tiền với 3 người bạn nữa mua một mảnh đất hơn 3 tỷ đồng ở Hòa Bình. Anh có ít vốn nên góp ít, lời lãi về sau như thế nào chia theo tỷ lệ góp.
“Thấy bạn bè ai cũng giàu lên vì đất, có người còn vay nợ để đầu tư bất động sản, trong khi gửi tiết kiệm để lấy lãi thì không biết bao giờ giàu được nên tôi quyết định đầu tư vào đất” - anh Tuấn nói.
Thời gian gần đây, nhiều người dân cho biết, đã mạnh dạn rút tiền gửi ngân hàng để chuyển sang kênh đầu tư chứng khoán, nhà đất.
Số liệu Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, tiền gửi của người dân tại các ngân hàng đã giảm hai tháng liên tiếp (tháng 8 và 9/2021), trong bối cảnh lãi suất huy động duy trì ở mức thấp. Thời điểm cuối tháng 9, số dư tiền gửi tiết kiệm của người dân tại các tổ chức tín dụng đạt mức 5,29 triệu tỷ đồng, tăng 2,92%, thấp hơn con số 3% vào cuối tháng 7.
Đáng lưu ý, tiền gửi tiết kiệm của dân giảm mạnh trong 5 năm gần đây. Nếu năm 2016, tăng trưởng tiền gửi là 17,4%, năm 2017 chỉ là 13,54% và liên tục giảm 4 năm sau đó, chỉ còn 6,46% vào năm 2020.
Riêng trong 2 tháng liên tiếp 8 và 9/2021, tiền gửi của người dân sụt giảm. Cụ thể, trong tháng 8, tiền gửi của người dân đã giảm gần 1.000 tỷ đồng, tháng 9 sụt giảm tới gần 1.500 tỷ đồng.
Nguyên nhân dẫn đến diễn biến trên là do mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường thấp. So với trước dịch, lãi suất huy động đã giảm 1,5-2 điểm phần trăm.
Trao đổi tại buổi họp báo Ngân hàng Nhà nước, Phó thống đốc Đào Minh Tú nhận định mặt bằng lãi suất huy động của các ngân hàng đã xuống rất thấp. Tăng trưởng tiền gửi thấp hơn tăng trưởng tín dụng cùng giai đoạn.
Có đáng lo ngại?
Bên cạnh việc lãi suất huy động giảm mạnh trong thời gian qua, các kênh đầu tư chứng khoán, vàng, bất động sản… đang tăng trưởng mạnh được xem là những lý do cho sự suy giảm tiền gửi tại các tổ chức tín dụng.
Trong 10 tháng, nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam đã mở mới hơn 1 triệu tài khoản chứng khoán, cao hơn tổng số tài khoản được nhóm này mở trong giai đoạn 2017 - 2020 cộng lại. Riêng tháng 10, hơn 129.500 tài khoản chứng khoán do nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới, tăng gần 13% so với tháng trước.
Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới trong 3 quý của năm 2021 tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2020. TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, trong quý III, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam có thực hiện thống kê ở 12 điểm cầu và nhận thấy vẫn có hàng vạn giao dịch, ngay trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn ra ở một số khu vực. Tuy nhu cầu tiêu dùng có giảm nhưng nhu cầu của nhà đầu tư không giảm.
Dưới góc nhìn khác, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cho rằng, việc người dân chuyển tiền từ ngân hàng sang chứng khoán, bất động sản... là dấu hiệu đáng lo, tiềm ẩn rủi ro cho cả nhà đầu tư lẫn nền kinh tế.
Ví dụ, với kênh đầu tư bất động sản, việc người dân đổ tiền vào kênh này với kỳ vọng giá lên có điểm tích cực là giúp bất động sản tăng giá, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và ngành bất động sản phục hồi, từ đó kích thích nền kinh tế phát triển.
Về chứng khoán, lượng tài khoản cá nhân đầu tư chứng khoán thời gian qua đã tăng vọt, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường chứng khoán đã phát triển. Tuy vậy, theo vị chuyên gia này, không nên khuyến khích nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thị trường chứng khoán. Vấn đề ở đây là phải hướng người dân tham gia đầu tư chứng khoán một cách có tổ chức, bài bản.
Có doanh nghiệp kinh doanh không tốt, nhưng nhiều cá nhân tham gia vào cổ phiếu của doanh nghiệp đó thì sẽ lên giá, sau đó lại xuống giá nhanh chóng, thiếu bền vững.
H.HƯƠNG
Bài viết gốc: http://daidoanket.vn/vi-sao-nguoi-dan-khong-man-ma-gui-tiet-kiem-5674069.html
Nguồn: daiđoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Không trì hoãn lắp camera giám sát xe kinh doanh vận tải (03/12/2021)
- Giá vàng hôm nay 3-12: Giảm trước sức ép cổ phiếu tại Mỹ (03/12/2021)
- Toàn tỉnh có 15 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (03/12/2021)
- Giảm lãi suất vay vốn tín dụng chính sách (03/12/2021)
- Hơn 11.000 ôtô đăng ký trước bạ ngày đầu tiên giảm lệ phí 50%, Tổng cục Thuế khuyến cáo (02/12/2021)
- Hàng không đồng loạt tăng chuyến dịp cuối năm (02/12/2021)
- Hướng đi nào để cà phê Đắk Lắk không chỉ là xuất thô? (kỳ 1) (02/12/2021)
- Điều tiết hợp lý các hồ chứa thuỷ điện (02/12/2021)
- Rục rịch hàng Tết, kích cầu tiêu dùng (01/12/2021)
- Giá tiêu hôm nay 1/12: Đồng loạt tăng 1.000 đ/kg (01/12/2021)
- Số phận của thẻ từ ATM sau ngày 31/12/2021 sẽ ra sao? (01/12/2021)
Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Ấn tượng từ một phiên chợ
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Công ty TNHH Phụ Tùng Toàn Thắng cần tuyển: Kế toán Nội bộ, Nhân viên bán hàng, Nhân viên Kho
- Công ty Cổ Phần Xây dựng Phúc Hưng cần tuyển: Kỹ sư xây dựng dân dụng.
- Bí ẩn trong lòng đất Tây Nguyên
- Sẽ cưỡng chế để giao mặt bằng làm đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đi nhậu tiếp "tăng 2", bị vợ đâm tử vong
- Từ ngày 15-5, giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng một lần
- Tông vào xe tải, 2 thanh niên tử vong tại chỗ
- Bắt đối tượng sử dụng súng giải quyết mâu thuẫn cá nhân
- Khẩn trương hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN