A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Giăng điện chống heo phá bắp gây chết người

11:09 | 05/08/2013

Giăng điện chống trộm, chống chuột, chống súc vật để bảo vệ tài sản, trường học, hoa màu dẫn đến chết người là bài học không còn mới trên địa bàn tỉnh Đăk lăk, nhưng ngày 31/7 lại tiếp tục xảy ra bẫy điện làm chết người tại EaHleo

Vào tháng 3/2013 ông Phạm Trí Quang (trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo) thuê Ngô Văn Huyền (sinh năm 1975, trú tại xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo) đến ở, trông coi và làm rẫy cho gia đình ở buôn Kha, xã Dliê Yang, huyện Ea Hleo, tỉnh ĐăkLăk.


Do rẫy bắp thường xuyên bị heo của đồng bào Ê đê thả rông cắn phá nên Huyền đã dùng dây kẽm sắt (loại dây sắt buộc dùng trong xây dựng) giăng xung quanh khu vực rẫy trồng bắp rồi nối với lưới điện để chống heo phá bắp.


Ngày 31/7/2013, khi đi kiểm tra rẫy Huyền phát hiện ông K’Sơr Y H’lỗ (sinh năm 1950, trú tại buôn Sek, xã Dliê Yang có rẫy ở bên cạnh rẫy Huyền đang làm thuê) bị điện giật chết ngay tại khu vực dây kẽm sắt mà Huyền đã đóng điện. Thấy vậy Huyền vác xác ông K’Sơr bỏ vào gốc cây sầu riêng trong rẫy nhà ông K’Sơr rồi bỏ trốn.

Đến ngày 02/8/2013 Ngô Văn Huyền đến Công an huyện Ea H’Leo đầu thú.
Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ông K’Sơr, bắt tạm giữ Ngô Văn Huyền để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật

    Nguồn: vksdaklak.gov.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ