A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Xét xử lưu động vụ án môi giới mại dâm

14:26 | 13/10/2013

Sáng ngày 9/10/2013, tại Uỷ ban nhân dân phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đak Lak, Viện kiểm sát nhân dân phối hợp với Toà án nhân dân thị xã Buôn Hồ tổ chức phiên toà xét xử lưu động vụ án Phạm Thị Hoa phạm tội:“Môi giới mại dâm”

theo các điểm d, đ, e khoản 2  Điều 255 Bộ luật hình sự, nhằm tuyên truyền, răn đe giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 4 năm 6 tháng tù giam.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng tháng 10/2012 Phạm Thị Hoa, sinh năm 1957 trú tại xã Diên Bình, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, đến thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk thuê số nhà 125 Trần Hưng Đạo, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ để tạm trú và mở quán nhậu Minh Trang.

Hội đồng phiên tòa xét xử lưu động

Khoảng 15h ngày 13/4/2013, tại quán nhậu, Phạm Thị Hoa đã có hành vi dẫn dắt, làm môi giới để cho Nguyễn Thị Ngọc Hiếu và Nguyễn Ngọc Mai là những đối tượng làm gái bán dâm, bán dâm cho Lê Đức Hòa và Trần Đan Trung, tại nhà nghỉ Thanh Bình, TDP 4, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ.

Bị cáo Phạm Thị Hoa

Trong khi đang thực hiện việc mua, bán dâm thì bị công an phát hiện và bắt quả tang.

Trước phiên tòa bị cáo Phạm Thị Hoa đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

Dương minh Xuân

    Nguồn: vksdaklak.gov.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ