A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Người dân tự ý tháo gỡ giải phân cách cố định trên quốc lộ 14

07:46 | 12/11/2013

Người dân tự ý tháo gỡ giải phân cách cố định trên quốc lộ 14, vi phạm phổ biến này xảy ra trên quốc lộ 14, thuộc địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Hiện nay, dọc quốc lộ 14, thuộc địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (đoạn từ Km 5 đến Km 12) xảy ra tình trạng một số hộ dân sinh sống dọc hai bên đường tự ý tháo gỡ giải phân cách cố định với mục đích để các phương tiện có khoảng trống ra vào, thuận lợi cho công việc buôn bán, kinh doanh. Chỉ tính ở đoạn đường 7 km này (nhất từ đoạn 2 km từ chợ Đạt Lý đến chợ Ea Tu), đã có trên 15 điểm người dân tự ý tháo gỡ giải phân cách, khiến nhiều đoạn bị ngắt quãng, đứt khúc. Những ngã rẽ tự phát này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Hành vi vi phạm này hiện có chiều hướng gia tăng, bởi chưa có trường hợp nào bị cơ quan chức năng xử lý.

Trong khi đó, tại khoản 4, Điều 18, Nghị định 71 của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì hành vi “Tự ý tháo dỡ, di chuyển, treo, đặt, làm sai mục đích sử dụng hoặc làm sai lệch biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông, rào chắn, cọc tiêu, cột cây số, vạch kẻ đường, dải phân cách, mốc chỉ giới, cấu kiện, phụ kiện của công trình đường bộ” sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Thiết nghĩ các cơ quan quản lý đường bộ cần thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm những quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Trên đoạn đường khoảng 300 mét qua chợ Đạt Lý (xã Hòa Thuận) có 6 ngã rẽ tự phát do người dân tháo gỡ giải phân cách.

Đăng Triều

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ