Vụ án 'người tâm thần' dùng súng bắn chết người: Tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam bị can
08:42 | 22/10/2018
Viện KSND tỉnh Đắk Lắk vừa có Quyết định số 10/QĐ-VKS-P2 về việc phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lộc (26 tuổi, trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông)...
... về tội: “giết người” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Xuân Lộc.
Theo nội dung vụ án, khuya ngày 20/01/2016, sau khi đi hát karaoke, Nguyễn Xuân Lộc điều khiển ô tô chở nhóm bạn cùng với Trần Kiêm Hoàng (33 tuổi- đi xe mô tô) đến ăn tối tại một quán phở ở trung tâm TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thì xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Anh Kha (32 tuổi, ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột). Trong lúc xô xát, Lộc rút súng K59 cất giấu trong người bắn khiến anh Kha tử vong.
Ngày 21/1/2016, Lộc đã đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú, đồng thời giao nộp lại khẩu súng K59 với 6 viên đạn. Tại cơ quan điều tra, Lộc khai nhận toàn bộ hành vi của mình mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Còn Hoàng thì bỏ trốn, đến ngày 27/1/2016 bị thì bị bắt giữ tại TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh).
Hơn 5 tháng sau, ngày 30/6/2016, Cơ quan điều tra tỉnh Đắk Lắk trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Lộc. Lộc được đưa đi chữa bệnh tâm thần. Ngày 3/8/2017, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên Trần Kiêm Hoàng 18 năm tù về tội “Giết người”. Đối với Nguyễn Xuân Lộc có tiền sử bị tâm thần được thể hiện tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung ương phân viện phía Nam tại TP Biên Hòa; Trung tâm pháp y Tâm thần khu vực Tây Nguyên, nên chưa đủ năng lực để làm việc với cơ quan pháp luật; áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, khi nào ổn định sẽ xử lý sau.
Bản án số 248/2017/HSPT ngày 27/9/2017 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận định, việc Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk không khởi tố Lộc và Hoàng về hành vi “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” là bỏ lọt tội phạm. Ngoài ra, qua diễn biến trước và sau giai đoạn gây án, Nguyễn Xuân Lộc đã điều khiển xe ô tô chở bạn đi ăn phở; tại các bản tự khai và các biên bản lấy lời khai cho thấy Lộc rất tỉnh táo. Sau khi gây án, Lộc đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Thế nhưng, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk lại ra Quyết định tạm đình chỉ đồng thời áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Nguyễn Xuân Lộc là chưa có căn cứ thuyết phục, giải quyết vụ án không triệt để. Do đó, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên hủy bản án mà TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên trước đó.
Ngày 7/9/2018, tại phiên xét xử sơ thẩm lần thứ 2, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên xử Trần Kiêm Hoàng 20 năm tù ở 2 tội: Giết người và Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Đối với Nguyễn Xuân Lộc vẫn đang áp dụng biện pháp điều trị bắt buộc bệnh tâm thần, khi nào khỏi bệnh sẽ xử lí sau. Thế nhưng, trước đó ngày 10/8/2018 Bệnh viện Tâm thần TP Đà Nẵng đã có Thông báo số 396/TB-BVTT gửi cho Viện KSND tỉnh Đắk Lắk và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk về việc chữa trị bệnh tâm thần cho Lộc đã ổn định. “Trong quá trình điều trị bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần TP Đà Nẵng đến nay, đối tượng Nguyễn Xuân Lộc đã ổn định về mặt tâm thần và hành vi. Do đó, bệnh viện thông báo để Viện KSND tỉnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đến làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân” – Thông báo số 396/TB-BVTT nêu rõ.
Điều cần bàn thêm là trước vụ án này, khuya ngày 6/10/2011, Nguyễn Xuân Lộc đã cùng nhóm bạn đánh chết anh Y Nhôih (42 tuổi)) đánh bị thương anh Y’GrinYa (32 tuổi – đều trú tại huyện Cư Jút, tại Hoa viên thị trấn Ea T’Linh, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông ngay lần đầu gặp. 8 bị cáo tham gia vụ án mạng nghiêm trọng đã bị TAND tỉnh Đắk Nông tuyên xử tổng cộng 87 năm tù ở 2 tội: Giết người và Cố ý gây thương tích. Khoảng 3 tháng sau, ngày 4/01/2012, nhờ có bản giám định pháp y tâm thần số 09 do Viện giám định Pháp y tâm thần Trung ương phân viện phía Nam tại TP Biên Hòa thực hiện, nên ngày 16/01/2012, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Lộc. Thế nhưng, trong thời gian được xem là đang đi điều trị tâm thần, cuối năm 2013, Lộc có tên trong danh sách 59 học viên đủ điều kiện dự học lớp học lái xe hạng B2 tại Trung tâm dạy nghề tư thục Đại Lợi (trụ sở tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). Ngày 22/1/2014, Lộc chính thức được cấp bằng lái B2.
Khoảng tháng 10/2015, Lộc mua một khẩu súng K59 cùng với 10 viên đạn của một người đàn ông ở bến xe miền Đông (TP Hồ Chí Minh). Sau này, Lộc luôn mang súng bên mình để phòng thân. Đến khuya ngày 20/1/2016, Lộc dùng khẩu súng này bắn chết anh Nguyễn Anh Kha trên đường phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).
Ánh Dương
nguồn đaioanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Vụ nghi bắt cóc, 1 người bị đánh chết: Nạn nhân bị bệnh tâm thần? (23/10/2018)
- Nghi bắt cóc trẻ em, 1 thanh niên bị nhiều người đánh đánh tử vong (23/10/2018)
- Khởi tố 2 đối tượng bắt cóc tống tiền (22/10/2018)
- Cảnh giác với thủ đoạn cướp tài sản trên đường phố (22/10/2018)
- Hỏa hoạn nghiêm trọng, hai nạn nhân tử vong (22/10/2018)
- 21 nam nữ rủ nhau vào quán karaoke để chơi ma túy (20/10/2018)
- Trách nhiệm bảo vệ người dân (20/10/2018)
- Kịp thời điều tra, xử lý các đối tượng liên quan vụ phá rừng pơ mu (18/10/2018)
- Thi hành kỷ luật, cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 2 cán bộ ở Đắk Nông (17/10/2018)
- Huyện Cư M'gar và TP. Buôn Ma Thuột: Thiệt hại về tài sản do hỏa hoạn ước tính 1,4 tỷ đồng (17/10/2018)
- Số vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm so với cùng kỳ năm 2017 (17/10/2018)
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
- Nhiều vườn sầu riêng, hoa xổ nhụy bị rụng hàng loạt
- Bột Diệp Lục - giải pháp ngăn ngừa tình trạng oxy hóa
- Ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt và tưới cho cây lâu năm
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN