Vụ chết rồi vẫn chưa được minh oan: Yêu cầu bồi thường hơn 1 tỉ đồng
13:38 | 06/12/2018
Gia đình người bị hàm oan đã yêu cầu cơ quan chức năng bồi thường hơn 1 tỉ đồng vì giam oan sai hơn 17 tháng, mang thân phận bị can suốt 18 năm.
Sáng 6-12, ông Nguyễn Minh Tân, Chánh án TAND huyện Krông Ana, cho biết đã chuyển hồ sơ của bà Tống Thị Minh Tâm (ngụ thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ân, tỉnh Đắk Lắk) về việc yêu cầu bồi thường hơn 1 tỉ đồng vì gây oan sai cho chồng bà là ông Trịnh Công Minh đến 2 cơ quan làm VKSND và Công an huyện Krông Ana.
Bà Tống Thị Minh Tâm yêu cầu bồi thường oan sai cho chồng hơn 1 tỉ đồng
Cụ thể, theo đơn yêu cầu bồi thường, bà Tâm yêu cầu VKSND và Công an huyện Krông Ana bồi thường hơn 1 tỉ đồng tiền tổn thất tinh thần, vật chất vì gây oan sai cho ông Minh.
Theo ông Tân, bà Tâm yêu cầu VKSND và Công an huyện bồi thường nên đơn vị đã chuyển đơn đến 2 nơi này giải quyết theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, ngành tòa án cũng đang xin ý kiến của Trung ương để giải quyết vụ việc. "Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được mức bồi thường thì bà Tâm gửi đơn kiện ra tòa để yêu cầu bồi thường theo quy định" - ông Tân cho biết thêm.
Như Báo Người Lao Động liên tục phản ánh, ngày 2-2-1997, ông Trịnh Công Minh đến nhà ông Trần Hợp Sơn (ở thị trấn Buôn Trấp) để nhờ bạn mượn của ông Sơn 1 chỉ vàng. Ngay sau đó, có 4 cán bộ công an bước vào hỏi nguồn gốc chiếc xe máy dựng ở hông rồi mời ông Minh về trụ sở Công an huyện Krông Ana dù ông nói mình không biết gì về chiếc xe máy.
Sau đó, các cơ quan tiến hành điều tra, truy tố, xét xử và tuyên phạt ông Minh 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, sau đó tòa phúc thẩm tuyên trả hồ sơ. Mãi đến năm 2015 ông Minh mới được đình chỉ điều tra bị can vì thời hạn điều tra vụ án đã hết nhưng không chứng minh được hành vi phạm tội. Ông Minh mang thân phận bị can 18 năm, bị tạm giam hơn 17 tháng. Khi đang kêu oan, ông Minh đã mất cách đây gần 1 năm.
Về trách nhiệm bồi thường oan sai, trước đó Công an và VKSND cho rằng thuộc về TAND, còn tòa TAND lại cho rằng thuộc về 2 cơ quan trên.
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Bắt 14 đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc trong các chòi rẫy (11/12/2018)
- Trộm hoành hành sau “bão” trận bán kết lượt về giữa Việt Nam - Philippines (08/12/2018)
- Xử lý nhóm đối tượng trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội (07/12/2018)
- Đắk Song bắt, xử lý các đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy (07/12/2018)
- Khởi tố vụ án “Tham ô tài sản” tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Krông Nô (07/12/2018)
- Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm tốt an ninh trật tự (06/12/2018)
- Vụ "Chết rồi vẫn chưa được minh oan": Lại né bồi thường oan sai (06/12/2018)
- Hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 15 ha mía cùng 1 xe ô tô tải (05/12/2018)
- Xử phạt 5 trường hợp vi phạm về lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển rừng (05/12/2018)
- Ráo riết truy bắt các đối tượng giết người ở Đắk Sắk (04/12/2018)
- 2 năm tù giam về tội “cố ý gây thương tích” (04/12/2018)
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
- Nhiều vườn sầu riêng, hoa xổ nhụy bị rụng hàng loạt
- Bột Diệp Lục - giải pháp ngăn ngừa tình trạng oxy hóa
- Ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt và tưới cho cây lâu năm
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN