A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Một tên cướp bị bắt khi leo lên cây cởi bỏ quần áo để tránh bị nhận dạng

07:43 | 02/01/2019

Sau khi đâm người, cướp tài sản, tên cướp đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường rồi leo lên 1 cây xanh để cởi bộ quần áo ngoài nhằm tránh bị nhận dạng.

Ngày 31-12, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đang tiếp tục đấu tranh lấy lời khai đối tượng Đào Tuấn Vũ (SN 1994, ngụ tỉnh Phú Yên) để mở rộng điều tra vụ án cướp tài sản.

Để tránh bị nhận dạng, sau khi cướp tài sản Đào Tuấn Vũ đã lột bỏ quần áo ngoài

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29-12, Vũ đã đến cửa hàng bán quần áo trên đường Tô Hiệu (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) rồi cầm dao xông vào khống chế, đâm người phụ nữ chủ cửa hàng cướp dây chuyền vàng rồi tẩu thoát. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Tang vật vụ án cướp tài sản

Được sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân, lực lượng công an đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng để nhận định đối tượng, tổ chức lực lượng vây bắt. Sau khoảng 2 giờ gây án, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ tên cướp khi đang leo lên 1 cây xanh, cách hiện trường 1km, cởi bỏ bộ quần áo ngoài, nhằm tránh bị nhận dạng.

Sau khi bị bắt, Đào Tuấn Vũ quanh co chối tội

Mặc dù đối tượng quanh co chối tội, nhưng lực lượng công an đã làm rõ đối tượng cướp tài sản chính là Đào Tuấn Vũ. Đối tượng Vũ đến TP Buôn Ma Thuột sống lang thang nhiều tháng nay. Để "hành nghề" cướp tài sản, Vũ chuẩn bị 1 con dao, khẩu trang bịt mặt và nhiều quần áo. Trước khi đi cướp, Vũ mặc 2 bộ áo để sau khi "ăn hàng" thì lột bỏ bộ bên ngoài nhằm tránh bị nhận dạng. Với những thủ đoạn đó, cách đây 1 tháng, Vũ đã cướp 1 chiếc xe máy của 1 phụ nữ ở TP Buôn Ma Thuột.

 

Tin - ảnh: C. Nguyên

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ