Người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác đối tượng mạo danh công an
10:14 | 11/01/2019
Theo Thượng tá Phạm Thanh Bình, người phát ngôn Công an tỉnh, gần đây, Công an tỉnh nhận được rất nhiều thông tin của người dân, cơ quan...
....và các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh phản ánh về việc có đối tượng mạo danh công an để nhũng nhiễu, lừa đảo.
Cụ thể, một số cơ quan, doanh nghiệp đã nhận được điện thoại của đối tượng tự xưng là cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh liên hệ kiểm tra an toàn PCCC và CNCH. Quá trình “liên hệ công tác”, các đối tượng dùng lời lẽ không thiện cảm, có tính uy hiếp và yêu cầu mua tài liệu làm mất uy tín của lực lượng công an.
Qua xác minh, Công an tỉnh đã làm rõ thủ đoạn của những đối tượng giả danh này. Theo đó, chúng thường liên hệ qua điện thoại hoặc email tới các cơ quan, doanh nghiệp với nội dung kiểm tra an toàn PCCC, tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH, làm hồ sơ giấy tờ PCCC. Sau đó, chúng yêu cầu mua tài liệu, phương tiện PCCC và CNCH bằng hình thức giao dịch qua đường bưu điện và chuyển tiền qua tài khoản. Nếu các đơn vị có ý định không mua thì các đối tượng này buông lời dọa dẫm, uy hiếp, yêu cầu thực hiện, nếu không sẽ bị xử lý hành chính...
Một số đối tượng còn mạo danh cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận “cò” chạy giấy tờ mở cửa hàng xăng dầu, xin phép xây dựng, hồ sơ thẩm duyệt về PCCC, làm giấy tờ hợp đồng… để lừa gạt, gây thiệt hại cho người dân.
Trước hiện tượng trên, Công an tỉnh xác nhận, những trường hợp như trên không phải là thông tin chính thống của đơn vị và đây chỉ là những đối tượng giả danh công an nhằm trục lợi cá nhân. Đối với công tác PCCC và CNCH, mọi chương trình công tác của cơ quan lực lượng chức năng đều được thể hiện bằng kế hoạch và được các cấp lãnh đạo phê duyệt.
Theo quy định, trước khi phối hợp làm việc với đơn vị, cơ sở, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đều thông báo trước 3 ngày về thời gian, nội dung và thành phần đoàn kiểm tra. Đặc biệt, cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH khi thực hiện công tác kiểm tra đều xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan trực tiếp quản lý.
Vì vậy, Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần cảnh giác để không bị đối tượng xấu lợi dụng lừa gạt. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh khẳng định không thực hiện việc liên hệ công tác, không bán tài liệu qua đường bưu điện, nhận “cò” làm thủ tục giấy tờ qua hình thức tin nhắn, điện thoại. Trường hợp nghi vấn, các cơ quan, tổ chức và người dân liên lạc trực tiếp đến số điện thoại 0913.493.075 gặp Đại tá Trần Văn Thùy, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Nông hoặc số 0969.268.386 để được hướng dẫn.
Hoàng Thanh
"Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo Đắk Nông"
CÁC TIN KHÁC
- Tiêu hủy hàng hóa vi phạm năm 2018 (14/01/2019)
- Năm 2018 toàn tỉnh xảy ra 29 vụ xâm hại trẻ em (12/01/2019)
- Phá hủy 280 xe máy độ chế của lâm tặc (12/01/2019)
- Níu kéo không thành, trút "mưa dao" lên người vợ (11/01/2019)
- Bi kịch từ ghen tuông mù quáng (11/01/2019)
- Mang dao ra ngõ đâm chết người rồi vào nhà ung dung nằm ngủ (11/01/2019)
- Huyện Ðắk R'lấp sẽ rà soát, cấp lại "sổ đỏ" bị cấp sai cho người dân (10/01/2019)
- Trộm bất thành, quăng xe tẩu thoát (09/01/2019)
- Hiệu quả từ kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ma túy tại Ea Wy (09/01/2019)
- Người chơi lan thấp thỏm... vì trộm (08/01/2019)
- Công an huyện Cư M'gar: Nỗ lực "không tiếng pháo" (08/01/2019)
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Phát triển nhà ở xã hội: “Đón đầu” xu hướng gia tăng lực lượng lao động
- Sầu riêng sụt giá mạnh
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN