Tự chế thuốc nổ, hiểm họa khôn lường
14:08 | 21/03/2019
Gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên mua hóa chất và học cách tự chế tạo thuốc nổ trên mạng internet để sử dụng, gây hậu quả khôn lường, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.
Điển hình là vụ việc gây xôn xao dư luận gần đây nhất xảy ra trên địa bàn huyện Ea Súp. Trưa ngày 22-2-2019, Tô Mạnh Tường (thôn 3, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp) đã gọi điện thoại rủ Vi Việt Quang (cùng xã) đến nhà để lấy mìn tự chế đi đánh cá. Quang và Tường ngồi trong nhà dùng đũa tre đục lỗ quả mìn để gắn dây cháy chậm. Trong lúc đang đục thì mìn phát nổ khiến 4 người có mặt tại hiện trường bị thương. Nạn nhân Tường bị đa chấn thương, cụt mất bàn tay trái, bỏng ở phần ngực, đầu; Quang bị cụt hai bàn tay, nguy hại nặng ở hai mắt, gãy một xương đùi, bỏng toàn thân; Tô Thị Hằng (chị gái Tường) bị đa chấn thương ở vùng mặt, đầu và hai chân; Bùi Thị Phúc (vợ Tường) xây xát nhẹ phần thân, mặt. Nguồn gốc thuốc nổ được nạn nhân khai nhận là do đặt mua trên mạng, rồi tìm hiểu cách chế tạo mìn qua kênh Youtube.
Trước đó, cuối tháng 1-2019, Công an huyện Krông Ana cũng bắt quả tang 3 trường hợp đang chế tạo thuốc nổ trên địa bàn thị trấn Buôn Trấp. Đó là em Nguyễn Ngọc C. (16 tuổi), Nguyễn Đức N. và Vũ Công S. (18 tuổi), cùng trú tại thôn Quỳnh Tân 1 (thị trấn Buôn Trấp). Theo khai nhận của C., cuối tháng 12-2018, em lên mạng internet thấy hướng dẫn chi tiết về cách chế tạo thuốc pháo nên đặt mua một số loại hóa chất về sử dụng. Khi đang chế tạo thì bị lực lượng tuần tra Công an huyện bắt quả tang. Còn N. cho hay, theo hướng dẫn trên kênh Youtube, em đặt mua một số hóa chất trên mạng với giá 170.000 đồng về trộn với cồn y tế mua ở cửa hàng thuốc tây gần nhà rồi phơi khô, chế tạo thuốc pháo nổ.
Cán bộ Công an huyện Krông Ana lấy lời khai của các trường hợp tự chế thuốc nổ
Hiện các hóa chất để chế tạo chất nổ được rao bán công khai trên mạng, khi đặt mua nhân viên giao hàng chuyển về tận tay người nhận thông qua số điện thoại và địa chỉ người đặt hàng. Đáng quan ngại chỉ cần truy nhập vào những trang website Sendo.vn; Lazada Vietnam; shopee.vn…, dễ dàng đặt mua các hóa chất là tiền chất thuốc nổ như: Amoni nitrat (NH4NO3); Natri nitrat (NaNO3); Kali clorat (KCLO3… Đồng thời, gõ từ khóa “chế tạo thuốc nổ” trên trang tìm kiếm “Google” cũng xuất hiện hàng chục trang hướng dẫn cách pha trộn các loại hóa chất để tạo ra thuốc nổ. Điển hình trên trang mạng “You…com” đang lưu trữ một clip trên 5 phút, dạy cách làm và nổ thử thuốc nổ đen.
Hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ sẽ bị xử lý hành chính, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 305 Bộ Luật hình sự năm 2015 và sửa đổi bổ sung năm 2017.
|
Trung tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) cho biết, các loại hóa chất như: Amoni nitrat (NH4NO3); Natri nitrat (NaNO3); Kali clorat (KCLO3)… được Chính phủ đưa vào danh mục hạn chế kinh doanh chứ không cấm. Bởi bên cạnh dùng làm tiền chất thuốc nổ, các hóa chất này có nhiều tính năng khác, không thể thay thế trong hoạt động sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế như sử dụng làm phân bón trong nông nghiệp. Việc mua bán tiền chất thuốc nổ trên mạng internet hiện rất khó phát hiện, ngăn chặn và xử lý, nhất là khi đơn đặt hàng chỉ có người bán và người mua được biết, rồi thông qua các dịch vụ trung gian giao hàng tận nơi.
Chính vì mua - bán dễ dàng như thế nên gần đây tình trạng thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh tự chế và sử dụng thuốc nổ diễn ra hết sức phức tạp. Đã có hàng chục vụ nổ xảy ra do vật liệu nổ tự chế chỉ trong khoảng 4 năm trở lại đây gây thiệt hại về tài sản và thương tật cho nhiều người. Riêng từ đầu năm 2019 đến nay, cơ quan chức năng công an tỉnh đã thụ lý điều tra 1 vụ án về chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ tại xã Cư Suê (huyện Cư M’gar); đã ra quyết định khởi tố 1 bị can, thu giữ 3,8 kg thuốc nổ tự chế. Đơn vị còn tiếp nhận xử lý 1 tin nhắn tố giác tội phạm về vụ nổ mìn tự chế tại thôn 3 (xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp). Ngoài ra, lực lượng Công an các địa phương còn bắt quả tang nhiều trường hợp tự chế và sử dụng vật liệu nổ. Trước tình hình nói trên, Trung tá Lê Văn Tuấn đề nghị người dân không nên mua các loại hóa chất để chế tạo thuốc nổ. Đặc biệt là các bậc phụ huynh cần quan tâm, nhắc nhở, quản lý con em mình trong độ tuổi thanh thiếu niên, vì lứa tuổi này thường hay hiếu kỳ, thích thể hiện mà chưa lượng trước được hết những hậu quả xảy ra khi tự chế thuốc nổ.
Lê Thành
nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Toàn huyện M'Đrắk xảy ra 145 vụ vi phạm lâm luật (22/03/2019)
- Lãnh đạo huyện M'Đrắk chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phá rừng tại xã Cư San (22/03/2019)
- Hiệu quả từ chủ trương tăng cường công an chính quy về cơ sở (22/03/2019)
- Hơn 100 người tham gia chữa cháy rừng (22/03/2019)
- Cảnh giác với hành vi dàn cảnh, cướp tài sản (21/03/2019)
- Huyện Krông Năng: Triển khai công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự năm 2019 (21/03/2019)
- Mạo danh nhân viên ngân hàng lừa người vay chuyển phí làm thủ tục (20/03/2019)
- Cảnh giác với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (19/03/2019)
- VỤ XƯNG NHÀ BÁO TỐNG TIỀN CẢNH SÁT GIAO THÔNG TIỀN GIANG: Dấu hiệu bỏ lọt tội phạm (19/03/2019)
- Triệt xóa tụ điểm ma túy trong nội thành Buôn Ma Thuột (18/03/2019)
- Nguy hiểm xe máy cũ nát lưu thông (18/03/2019)
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- 9.960ha cây trồng ở Đắk Nông nguy cơ mất mùa do hạn hán
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Bị cướp vé số, cụ bà "không muốn để ai vào tù"
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Sôi động thị trường coworking space Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Sầu riêng sụt giá mạnh
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Phát triển nhà ở xã hội: “Đón đầu” xu hướng gia tăng lực lượng lao động
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN