A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Vợ chồng "vua cà phê" và những mấu chốt cần giải ở phiên tòa ngày 27-3

13:45 | 26/03/2019

Ở phiên xử trước, đại diện VKS cho rằng việc giải quyết phân chia 2.109 tỉ đồng hiện chưa đảm bảo tố tụng, tòa án thu thập chứng cứ chưa đầy đủ. Do đó, VKS chưa có cơ sở vững chắc giải quyết.

Ngày mai (27-3), theo kế hoạch, TAND TP HCM tiếp tục xét xử vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên) và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên)

Tại phiên xử trước đó, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để xác minh khối tài sản trị giá hơn 2.100 tỉ đồng đứng tên nguyên đơn gửi tại 3 ngân hàng. VKSND. Đại diện VKS cho rằng việc giải quyết phân chia 2.109 tỉ đồng hiện chưa đảm bảo tố tụng, tòa án thu thập chứng cứ chưa đầy đủ. Do đó, VKS chưa có cơ sở vững chắc giải quyết.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại phiên xử ngày 1-3

Về 13 bất động sản chung, đại diện VKS đề nghị HĐXX giải quyết theo phương án bị đơn đưa ra trước đó. 

Đối với phần tài sản chung là vốn góp của hai vợ chồng tại 7 công ty con thuộc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên, đại diện VKS nhận thấy hai bên thống nhất giá trị các công ty như chứng thư thẩm định giá. Theo pháp luật, nguyên tắc chia tải sản thuộc quyền sở hữu chung mà không thỏa thuận được là chia đôi tài sản (có tính đến yếu tố: công sức đóng góp, hoàn cảnh gia đình, bảo vệ lợi ích chính đáng của các bên trong kinh doanh…). Quá trình giải quyết vụ việc, bà Thảo khai nhận bà có góp tiền lúc ông Vũ khởi nghiệp. Song, bà Thảo không có chứng cứ chứng minh điều này. Đồng thời, trong toàn quá trình phát triển Tập đoàn Trung Nguyên, ông Vũ nắm giữ quyền quản lý trong hầu hết các công ty con thuộc tập đoàn. Nhãn hiệu Trung Nguyên bắt nguồn từ lúc ông Vũ khởi nghiệp và phát triển cho đến nay. Sau khi kết hôn, sinh con, bà Thảo vừa chăm sóc con vừa tham gia quản lý công ty. Vì vậy, đại diện VKSND TP đề nghị HĐXX xem xét phân chia phần tài sản nói trên sao cho phù hợp, đảm bảo quyền lợi đôi bên bên, cũng như không làm ảnh hưởng đến hoạt động các công ty.

Hai đương sự đã thoả thuận thành việc chăm sóc, cấp dưỡng nuôi con và phân chia bất động sản. Tuy nhiên, hao bên vẫn đang tranh cãi tỷ lệ cổ phần tại những công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên.

Mới đây, 3 ngân hàng (Eximbank, BIDV và Vietcombank) mới có công văn trả lời về hơn 2.100 tỉ đồng trong nhiều tài khoản gửi đứng tên bà Thảo. Trong 2.100 tỉ đồng đó, chỉ còn 1,3 tỉ đồng đang ở Eximbank. Đối với những tài sản nằm ở ngân hàng nước ngoài, đương sự không thể xác minh do ngân hàng từ chối cung cấp thông tin khách hàng.

Di Lâm

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ