A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Huyện Krông Năng: 60 cây sầu riêng chết bất thường

19:13 | 15/04/2019

Công an xã Ea Tân (huyện Krông Năng) đang tiến hành điều tra vụ việc 60 cây sầu riêng đang trong thời kỳ ra hoa của một hộ dân ở buôn Ea Chăm nghi bị đầu độc bằng thuốc cỏ cháy, gây thiệt hại nặng về kinh tế.

 Ông Nguyễn Công Lợi bên một cây sầu riêng bị đầu độc

Theo đơn trình báo, gia đình ông Nguyễn Công Lợi (SN 1975, trú tại xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột) có trồng 120 cây sầu riêng (khoảng 20 năm tuổi) xen trong vườn cà phê rộng 2 ha tại buôn Ea Chăm (xã Ea Tân, huyện Krông Năng). Ngày 9-4, gia đình ông Lợi tiến hành bón phân bón lá và dưỡng hoa cho 60 cây sầu riêng. Đến ngày 11-4, ông Lợi ra kiểm tra vườn thì phát hiện 60 cây sầu riêng này có hiện tượng cháy lá, vàng lá, cháy hoa. Một số cây trồng khác như cà phê, mít Thái trồng xung quanh gốc sầu riêng cũng bị cháy lá, rụng lá.

 

Theo ông Lợi, với 120 cây sầu riêng, niên vụ 2017 - 2018 gia đình ông thu hoạch được khoảng 30 tấn quả, thu nhập khoảng 1,7 tỷ đồng, niên vụ này cây sầu riêng đang giai đoạn ra hoa thì xảy ra vụ việc trên. Về nguyên nhân khiến vườn sầu riêng bị cháy lá, rụng hoa ông Lợi cho rằng, nhân lúc vợ chồng ông đi vắng kẻ gian đã lén bỏ thuốc diệt cỏ vào bồn chứa nước trong vườn, khi gia đình lấy nước hòa phân bón lá tưới cho vườn sầu riêng dẫn đến việc cây sầu riêng bị rụng lá, hoa.

 

Những búp hoa sầu riêng bị khô héo và rụng hết

Công an xã Ea Tân xác nhận, sau khi nhận đơn của gia đình ông Lợi đã cử lực lượng xuống hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân ban đầu. Hiện chưa xác định được việc vườn cây của gia đình ông Lợi bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ hay do phân bón lá. Trước mắt, đơn vị tiến hành lấy mẫu nước, phân bón lá và báo cáo Công an huyện Krông Năng để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định. 

Tình trạng kẻ gian đầu độc, chặt phá cây trồng trên địa bàn huyện Krông Năng nói riêng, Đắk Lắk nói chung thời gian gần đây xảy ra khá nhiều, gây thiệt hại về kinh tế, hoang mang trong dư luận. Vì vậy, đề nghị các ngành chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý để ngưởi dân yên tâm lao động sản xuất.

Thế Hùng

    nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ