A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5, năm 2019

09:51 | 22/06/2019

Sáng 21-6, tại TP. Buôn Ma Thuột, Bộ Công an đã tổ chức khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân (CAND) lần thứ 5, năm 2019 - Bảng thi số 7.

Đây là hoạt động trọng tâm của toàn lực lượng CAND thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2020) và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2020).

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Dự lễ khai mạc, về phía Trung ương có Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Quốc hội; Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng X03 (Bộ Công an), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo hội thi; Thiếu tướng Vũ Ngọc Riềm, Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an); Đại tá Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng X03, Phó trưởng Ban Chỉ đạo hội thi.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng X03 (Bộ Công an), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo hội thi phát biểu khai mạc

Tham gia hội thi có hơn 400 cán bộ, chiến sĩ Công an của 8 tỉnh, thành phố thuộc Bảng thi số 7 gồm: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Phước, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, hội thi còn có trên 300 cán bộ chiến sĩ các khối duyệt đội ngũ của Công an tỉnh Đắk Lắk và trên 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tham gia đồng diễn võ thuật và biểu diễn khí công.

Các đội phải trải qua 4 phần thi: Thi duyệt đội ngũ và biểu diễn tình huống ứng dụng võ thuật CAND; Thi lý thuyết về điều lệnh CAND; Thi điều lệnh đội ngũ, nghi lễ, võ thuật CAND và thi bắn súng quân dụng.

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu tặng hoa và cờ lưu niệm cho đội thi Công an TP. Hồ Chí Minh

Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND được tổ chức định kỳ 5 năm một lần nhằm khẳng định tính quân phong, quân kỷ, sự chính quy, tinh nhuệ của lực lượng công an; nâng cao ý thức rèn luyện, chấp hành điều lệnh CAND, tạo chuyển biến mạnh mẽ về thực hiện tư thế, lễ tiết, tác phong, tinh thần “rèn cán, luyện quân” trong toàn lực lượng, hướng đến mục tiêu từng cán bộ, chiến sĩ công an không chỉ vững về chính trị, am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, mà còn thuần thục điều lệnh đội CAND, giỏi về kỹ chiến thuật, võ thuật và sử dụng thành thạo, chính xác các loại vũ khí, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk tham gia diễu hành

Theo Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Hội thi là sự kiện quan trọng của lực lượng CAND, nhằm đánh giá kết quả, chất lượng công tác tập huấn điều lệnh và huấn luyện quân sự, võ thuật của công an các đơn vị, địa phương. Qua đó biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Với ý nghĩa đó, Thiếu tướng Đào Gia Bảo yêu cầu Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5 năm 2019 của Bảng thi số 7 phải tạo được không khí thi đua sôi nổi; đánh giá đúng kết quả công tác tập huấn, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt kết quả, thành tích cao cũng như đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác tập huấn.

Màn biểu diễn khí công công của các chiến sĩ cảnh sát tại hội thi

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Êban Y Phu nhấn mạnh: Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh trong Bảng thi đua số 7 trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, huấn luyện và tổ chức thực hiện thống nhất các quy định của điều lệnh CAND, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thắt chặt tình đồng chí, đồng đội giữa cán bộ, chiến sĩ Công an các địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn sau hội thi, các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục có sự tăng cường trao đổi, phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk để hoàn thành niệm vụ được giao. Thông qua hội thi, Công an các tỉnh, thành phố trong Bảng số 7 sẽ là cầu nối quan trọng để các tỉnh, thành phố quan hệ, hợp tác phát triển với tỉnh Đắk Lắk, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

          Lê Thành

 

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ