Vay 550 triệu đồng, sau 2 tháng phải trả... hơn 1,6 tỉ đồng!
07:37 | 12/07/2019
Chưa đầy 2 tháng sau khi vay 550 triệu đồng, các đối tượng đã đe dọa, buộc nạn nhân trả tổng cộng hơn 1,6 tỉ đồng cả gốc và lãi
Ngày 11-7, chị V.P.K.T (ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa gửi đơn cầu cứu lên giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk vì liên tục bị băng nhóm tín dụng đen khủng bố tinh thần.
Chị V.P.K.T trao đổi với báo chí về vụ việc
Theo chị T, cuối tháng 5-2019, do cần tiền để làm ăn, chị đi hỏi vay và đã được một số đối tượng chủ động gọi điện thoại đến cho vay. Sau đó, chị T. đưa cho các đối tượng CMND, sổ hộ khẩu và được vay 100 triệu đồng nhưng sau khi trừ "phí dịch vụ", chị T. chỉ cầm về 84 triệu đồng. Mỗi ngày chị T. phải đóng 5 triệu đồng, đóng trong 24 ngày. Tuy nhiên, đóng đến ngày 11 thì chị T. mất khả năng trả nợ. Ngay lập tức, các đối tượng khác cũng trong băng nhóm này gọi điện tiếp tục dụ cho chị T. vay. Để có tiền trả khoản nợ trước, chị T. đã rơi vào vòng xoáy vay tiền của đối tượng sau, trả cho đối tượng trước.
Cũng theo chị T., chị T. đã vay của 4 đối tượng trong băng nhóm này với tổng số tiền 550 triệu đồng. Mỗi ngày chị T. đã đóng cho 4 đối tượng số tiền là 29 triệu đồng, được hơn 1 tháng thì mất khả năng trả tiếp. "Tổng cộng tôi đã đóng hơn 900 triệu đồng nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục thông báo tôi nợ hơn 700 triệu đồng nữa" – chị T. nói.
Khi không còn khả năng trả nợ, chị T. bị các đối tượng liên tục nhắn tin đe dọa nên phải bỏ trốn khỏi nhà, con cái suốt ngày nhốt trong nhà vì lo sợ nên phải làm đơn gửi giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cầu cứu.
Vẫn còn hàng chục nhóm biểu hiện cho vay nặng lãi
Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, đến nay, các đơn vị chức năng đã đấu tranh làm tan rã 55 nhóm với 227 đối tượng, 37 đối tượng riêng lẻ có hoạt động tín dụng đen. Hiện toàn tỉnh vẫn còn 17 nhóm, 71 đối tượng có biểu hiện hoạt động tín dụng đen. Trong đó, số đối tượng từ các tỉnh phía Bắc đến địa bàn tỉnh hoạt động là 59 người. Cơ quan CSĐT đã khởi tố 4 vụ, 10 đối tượng về các hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cố ý gây thương tích", xử lý hành chính 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ với 7 đối tượng…
Cao Nguyên
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Khởi tố ông chủ hiếp dâm cô giúp việc khuyết tật (13/07/2019)
- Huyện Ea Kar lắp đặt, vận hành thử nghiệm hệ thống camera an ninh (12/07/2019)
- Đắk Lắk: Gần 100 cảnh sát ập vào 12 tụ điểm đánh bạc (12/07/2019)
- Bài học đắt giá từ vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông (12/07/2019)
- Công an huyện Ea Kar triệt xóa 14 tụ điểm đánh bạc (12/07/2019)
- Cấp CMND cho bệnh nhân đặc biệt khó khăn (11/07/2019)
- Kháng nghị tăng hình phạt với "chúa chổm" ở Đắk R'lấp (11/07/2019)
- Phát hiện 4 cơ sở kinh doanh giống cây trồng vi phạm pháp luật (11/07/2019)
- Nghe chủ mưu bệnh tâm thần, chặn đánh chết người (11/07/2019)
- Nan giải vấn nạn phá rừng, lấn chiếm đất rừng (11/07/2019)
- Người phụ nữ chết kẹt dưới gầm xe khách (11/07/2019)
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Bộ Giao thông vận tải sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư sớm Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Tây
- 500 hộ dân Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
- Đắk Lắk: 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm
- Giải cứu đôi vợ chồng già mắc kẹt trên tầng 4 trong căn nhà khóa trái cửa
- Công an Đắk Nông triệt phá nhiều vụ trộm cắp xe máy
- Dấu hiệu giá cả leo thang
- Tăng cung vàng miếng để hạ nhiệt "sốt giá"
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN