A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Bất ngờ với nguyên tắc hành nghề của "siêu trộm"

15:38 | 19/07/2019

Sau mỗi lần trộm, đối tượng có 1 nguyên tắc là bắt xe về quê tiêu xài hết số tài sản trộm được rồi mới quay lại trộm tiếp

Ngày 19-7, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Xuân (36 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đức Xuân tại cơ quan điều tra

Trước đó, từ giữa năm 2018 đến nay, Công an TP Buôn Ma Thuột liên tục nhận được tin báo của người dân về việc gia đình đã bị kẻ gian đột nhập ban đêm trộm cắp tài sản. Tất cả các vụ trộm đều có sự tương đồng là kẻ gian chỉ chọn những nhà cao tầng.

Sau một thời gian dài xác minh, đêm 4-7, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt quả tang 1 đối tượng đang đột nhập vào nhà 1 người dân ở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Đức Xuân, có 2 tiền án 6 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Để có tiền tiêu xài, Xuân nảy sinh ý định lên TP Buôn Ma Thuột để trộm cắp tài sản. Khoảng 14 giờ mỗi ngày, Xuân đón xe khách đi từ TP HCM, đến 23 giờ cùng ngày thì đến TP Buôn Ma Thuột. Tại đây, Xuân đi dò la tìm những nhà cao tầng, nhiều sơ hở rồi đột nhập trộm cắp. Sau mỗi vụ trộm cắp, Xuân có 1 nguyên tắc là bắt xe về lại TP HCM bán các tài sản trộm được, tiêu xài hết thì mới lên lại Đắk Lắk trộm tiếp.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, từ giữa năm 2018 đến nay, Xuân đã gây ra 12 vụ đột nhập nhà dân ở TP Buôn Ma Thuột lấy cắp nhiều tài sản với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Tin - ảnh: C. Nguyên

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ