A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Khai mạc Chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5, năm 2019 - khu vực phía Nam

15:10 | 26/08/2019

Sáng 26-8, tại TP. Buôn Ma Thuột, Bộ Công an đã tổ chức Lễ khai mạc Chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân lần thứ 5, năm 2019 - khu vực phía Nam.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi; Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ; đại diện Công an tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) và lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố, đơn vị khu vực phía Nam có đội tuyển dự thi.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Tham gia hội thi có gần 600 cán bộ, chiến sĩ Công an của 10 tỉnh, thành phố, đơn vị, gồm: Cà Mau, Quảng Nam, Khánh Hòa, Kiên Giang, Bình Dương, Tiền Giang, TP. Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng CSND II, Trường Trung cấp CSND V và đội chủ nhà Đắk Lắk. Đây là những đội đã đoạt giải Nhất, Nhì toàn đoàn ở 5 bảng thi vòng loại khu vực phía Nam vừa qua.

Ngoài ra, hội thi còn có trên 300 cán bộ chiến sĩ các khối duyệt đội ngũ của Công an tỉnh Đắk Lắk và trên 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tham gia đồng diễn võ thuật và biểu diễn khí công.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường tặng hoa, cờ lưu niệm cho đơn vị dự thi.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương Công an 10 tỉnh, thành phố, đơn vị có đội tuyển tham dự Vòng chung kết hội thi - khu vực phía Nam; đánh giá cao Công an tỉnh Đắk Lắk vì đã tổ chức đăng cai thành công Bảng 7 vòng loại (diễn ra trong tháng 6-2019), cũng như tiếp tục tổ chức đăng cai Chung kết Hội thi khu vực phía Nam.

Các đại biểu tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đơn vị dự thi.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Hội thi là dịp để các cán bộ, chiến sĩ Công an vững về chính trị; am hiểu về pháp luật; tinh thông về nghiệp vụ; vận dụng điều lệnh, đội ngũ công an nhân dân; giỏi về kỹ thuật, chiến thuật; sử dụng thành thạo các loại vũ khí…để sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mong muốn sau hội thi, các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục có sự tăng cường trao đổi, phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thông qua hội thi, Công an các tỉnh, thành phố, đơn vị sẽ là cầu nối quan trọng để các tỉnh, thành phố quan hệ, hợp tác phát triển với tỉnh Đắk Lắk, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Đội thi của Công an tỉnh Đắk Lắk tham gia diễu hành

Tại Lễ khai mạc, lực lượng Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp biễu diễn màn tác chiến vũ trang giải cứu con tin, thực hiện các kỹ thuật vận động, vượt chướng ngại vật, tổ chức hoạt động chiến đấu vũ trang, tấn công đánh chiếm mục tiêu, tiêu diệt mục tiêu trên địa hình rừng núi.

Màn biểu diễn khí công dùng tay không đập vỡ quả dừa của các chiến sĩ cảnh sát tại hội thi

Ngay sau lễ khai mạc, 10 đội tuyển bước vào thi đấu ở các nội dung như: thi tình huống võ thuật; lý thuyết; điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND, bắn súng và thi võ thuật CAND.

Vòng Chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5, năm 2019 - khu vực phía Nam diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-8-2019.

Duy Tiến

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ