A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hành lang quốc lộ 28

08:52 | 19/09/2019

Ngày 18/9, UBND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã tiến hành cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất đai, san lấp mặt bằng và dựng nhà trái phép dọc quốc lộ 28 (QL28), đoạn qua địa bàn thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn (Đắk Glong).

Đông đảo các lực lượng có mặt tại buổi cưỡng chế các căn nhà trái phép dọc quốc lộ 28, đoạn đi qua xã Quảng Sơn (Đắk Glong)

Vào khoảng hơn 8h sáng cùng ngày, Đoàn liên ngành bắt đầu công bố quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của UBND huyện Đắk Glong, 3 trường hợp vi phạm, gồm: Trần Mạnh Hùng (ở TDP2, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa), Trần Quốc Cường (TDP3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa) và Nguyễn Tiến Cường (ở thôn Quảng Tiến, xã Quảng Phú) đã tự nguyện thi hành quyết định cưỡng chế.

Đoàn liên ngành đã tiến hành cưỡng chế 3 trường hợp, gồm: Lê Văn Thuận, Phan Văn Ân và Hà Thị Thu (cùng thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn). Riêng trường hợp ông Lê Văn Khấn (ở thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn) không chịu chấp hành quyết định cưỡng chế mà dùng xăng, bình gas… gây áp lực lên đoàn cưỡng chế. Cơ quan chức năng xác định đây là hành vi chống người thi hành công vụ và đang lập hồ sơ xử lý đối tượng này.

6 trong số 7 căn nhà trái phép đã được tháo dỡ

Trước đó, vào đầu tháng 3/2019, các đối tượng liên tục dựng nhà trái phép tại tiểu khu 1674, thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk N’tao. Các căn nhà được dựng lên dọc QL28, đoạn đi qua thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong Nguyễn Văn Hợp, các căn nhà này có diện tích trên 20m2, có khung sắt hoặc gỗ, đóng tôn trên nền xi măng hoặc nền đất.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã lập biên bản, yêu cầu các hộ dân khắc phục hiện trạng. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn không chịu chấp hành nên chính quyền củng cố hồ sơ, xây dựng phương án cưỡng chế theo quy định.

6 trong số 7 căn nhà trái phép đã được tháo dỡ

Sau khi tiến hành cưỡng chế các trường hợp vi phạm, UBND huyện Đắk Glong đã bàn giao về cho đơn vị chủ rừng là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk N’tao.

Ông Nguyễn Xuân Diệu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk N’tao bày tỏ sự vui mừng vì có sự can thiệp kịp thời của chính quyền địa phương. Thời gian tới, công ty cam kết sẽ tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, bảo vệ tốt lâm phần được giao quản lý.

Lê Phước

 

    Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ