A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Nói vu vơ trong quán nhậu cũng bị chém tử vong

15:00 | 03/10/2019

Trong lúc ngồi nhậu, anh Hùng chỉ nói vu vơ mấy câu nhưng bị các đối tượng bàn bên cạnh rượt chém, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 3-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành thực nghiệm hiện trường để làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Nguyễn Chất Trưởng diễn tả lại hành động chém anh Hùng tử vong

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ chiều 17-1, các đối tượng Nguyễn Chất Trưởng (SN 1987, ngụ huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Xuân Quang (SN 1988), Lương Thế Ngọc (SN 1998), Lê Hồng Sơn (SN 1997), Phan Việt Hoàng (SN 2000), cùng ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cùng một số người khác đến nhậu tại quán A.T 2 (buôn Jun, xã Dliêya, huyện Krông Năng).

Tại đây, anh Lộc Văn Hùng (SN 1987, ngụ thôn Ea Lê, xã Dliêya) ngồi nhậu 1 mình ở bàn kế bên cầm ly rượu sang bàn của Trưởng mời rồi về lại bàn mình nói vu vơ: "Giang hồ phải ngồi quan sát".

Tuy nhiên, sau đó thấy anh Hùng đi ra cửa quán, Trưởng cùng bạn cầm hung khí vây đánh anh Hùng. Trưởng dùng dao chém vào người anh Hùng, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Nhiều người dân theo dõi quá trình thực nghiệm điều tra

Ngày 30-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng Trưởng, Sơn, Ngọc, Quang về hành vi giết người.

Tin - ảnh: C. Nguyên

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ