Tự ý san lấp mặt bằng, phân lô bán nền tại Nâm N'Jang: Biết sai nhưng vẫn làm
08:36 | 30/10/2019
Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục lại hiện trạng ban đầu, thế nhưng ông Nguyễn Ngọc Bắc, chủ khu đất ngay quốc lộ 14, đoạn qua thôn 10, xã Nâm N’Jang (Đắk Song)...
.... vẫn tiếp tục san ủi mặt bằng với khối lượng lớn. Dư luận đặt câu hỏi, liệu cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có “làm ngơ”, phạt để cho xong việc?
Xem thường pháp luật
Đi qua khu vực thôn 10, xã Nâm N’Jang, không khó để nhận ra cả một vạt đồi bị san phẳng. Đất từ khu vực đồi san phẳng còn được chủ đất đổ sang phía đối diện để tạo thêm nhiều diện tích mặt bằng lớn dọc tuyến quốc lộ 14.
Cả quả đồi rộng lớn bị san phẳng
Theo ước tính của một số người dân trong khu vực, vạt đất được ông Nguyễn Ngọc Bắc san lấp bám dọc hai bên quốc lộ 14 có diện tích 7-8 ha. Cũng tại khu vực này, hiện đã có gia đình dựng quán để kinh doanh buôn bán...
Nói về tính pháp lý của việc san ủi mặt bằng lô đất này, ông Nông Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang cho biết: Khu đất được san ủi trái phép thuộc quyền quản lý của ông Nguyễn Ngọc Bắc và vợ là bà Trần Thị Sang (SN 1980) đều có hộ khẩu tại thị trấn Đức An. Tính từ năm 2017 đến nay, sau khi phát hiện ông Bắc tự ý múc đất, san gạt, UBND xã đã cử cán bộ địa chính xuống kiểm tra rồi lập biển bản xử phạt hành chính tới 4 lần. Cụ thể, UBND xã đã ra hai quyết định xử phạt về hành vi xây dựng lều quán trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông quốc lộ 14 và hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì múc đất, đổ đất lấn chiếm đất rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14. Dù bị xử lý nhiều lần như vậy, nhưng gia đình ông Bắc vẫn không chấp hành và rất xem thường pháp luật.
“UBND xã đã buộc ông Nguyễn Ngọc Bắc phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Sự việc này, chúng tôi đã có các báo cáo gửi lên các cấp cao hơn để xử lý rồi”, ông Cường khẳng định.
|
Ông Đàm Quang Trung, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện tại đơn vị đã nắm được tình hình và đang cử cán bộ phòng chuyên môn trực tiếp xuống tiến hành kiểm tra và thu thập tất cả các tài liệu từ huyện để nắm rõ mới kiến nghị xử lý. Đối chiếu các quy định xem trình tự thủ tục và quá trình thực hiện của huyện đúng và sai đến đâu, rồi trách nhiệm người sử dụng đất ra làm sao sẽ phải được làm rõ. |
Biết sai nhưng vẫn làm
Tìm hiểu trên trang facebook nhà đất Đắk Nông, những ngày qua xuất hiện một tài khoản mang tên Nguyễn Thúy đăng thông tin rao bán đất tại mặt tiền quốc lộ 14. Mức giá được chủ facebook đưa ra là từ 200-600 triệu đồng/lô đất, diện tích 5m x 30m, hoặc 5m x 50m, trong đó có 100m2 đất thổ cư.
Cũng theo “quảng cáo” ở tài khoản facebook này thì các lô đất trên nằm trong khu dân cư Bắc Sang, địa chỉ ở thôn 10, xã Nâm N’Jang; đơn vị thiết kế là Công ty TNHH Đầu tư Việt - Úc; chủ đầu tư là Nguyễn Ngọc Bắc và Quách Mộng Đào.
Xe ben và xe múc đang san gạt, gạt tạo mặt bằng
Khi chúng tôi gọi điện thoại vào số thuê bao đăng trên tài khoản Nguyễn Thúy thì được người nghe máy giới thiệu tên là Thúy. Bà là đại diện cho một công ty môi giới bất động sản có trụ sở tại thị xã Gia Nghĩa, đơn vị đứng ra bán đất cho chủ đầu tư là ông Nguyễn Ngọc Bắc. Hỏi về tính pháp lý của dự án, bà Thúy khẳng định: “Dự án này đã có thổ cư đàng hoàng anh sợ gì. Có mấy người ở Sài Gòn lên họ mua cả chục lô để đầu tư mà...”.
Bản đồ giới thiệu dự án được đăng trên trang Facebook của tài khoản Nguyễn Thúy
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Bắc xác nhận chính ông là người đứng tên trên giấy tờ khu đất và đang cho người san gạt để tạo mặt bằng. Theo ông Bắc, trước đây ông mua đất của nhiều người dân rồi gom lại và đóng tiền đất thổ cư gần 9 tỷ đồng với tổng diện tích gần 8 ha. "Dù biết là sai nhưng giờ lỡ rồi phải làm…", ông Bắc nói.
Theo ông Lê Viết Sinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, khu vực mà ông Nguyễn Ngọc Bắc đang san lấp đã được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa được bất kỳ cơ quan nào cấp phép để múc đất. Cũng theo ông Sinh, riêng về thông tin dự án khu dân cư Bắc Sang là hoàn toàn không đúng. Bởi vì trên địa bàn huyện chưa có bất kỳ một đơn vị nào được cấp phép thực hiện xây dựng khu dân cư.
|
UBND tỉnh xử lý nghiêm đối với trường hợp phân lô bán nền trái quy định Liên quan đến khu đất ở thôn 10, xã Nâm N’Jang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Trương Thanh Tùng khẳng định, trước đây có ý kiến phản ánh thì tỉnh đã chỉ đạo huyện Đắk Song kiểm tra. Theo báo cáo của huyện thì khu vực đất trên đã chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất thổ cư. Tuy nhiên, muốn san lấp mặt bằng, hoặc phân lô bán nền cũng phải bảo đảm đúng thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật. Đối với việc rao bán đất theo quy hoạch khu dân cư như hiện nay, sau khi nhận được thông tin tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vụ việc sau đó tham mưu cho tỉnh có hướng xử lý. Quan điểm của tỉnh là xử lý nghiêm đối với trường hợp phân lô bán nền trái quy định, xử lý trách nhiệm của tập thể và các nhân nếu để xảy sai phạm. |
Bài, ảnh: Thụy Nguyên
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Đối tượng giết người, cướp của "sa lưới" sau 25 năm (30/10/2019)
- Công an huyện Cư Jút bắt đối tượng bị truy nã về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (30/10/2019)
- Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30/10/2019)
- Ngang nhiên chặt phá, mua bán vườn cà phê nhận khoán (30/10/2019)
- Đắk Lắk: Phát hiện 6 nhân viên y tế dùng bằng cấp giả (30/10/2019)
- Ồ ạt chở động vật rừng từ Tây Nguyên xuống TP HCM tiêu thụ (29/10/2019)
- Tạm giữ 5 đối tượng đầu độc hơn 1.000 cây thông ven đường Hồ Chí Minh (29/10/2019)
- Cơ sở chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường ở Nâm N’Jang (29/10/2019)
- Trước phiên phúc thẩm, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bị bệnh, xin hoãn xử (29/10/2019)
- Huyện Cư M'gar: Cháy nhà khiến một người tử vong (29/10/2019)
- Giành đất, 8 người thương vong, 8 người vào tù (29/10/2019)
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- 500 hộ dân Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
- Đắk Lắk: 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Dấu hiệu giá cả leo thang
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- NÓNG: Hủy phiên đấu thầu vàng miếng sáng nay 22-4
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN