A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đắk Lắk: Khởi tố vụ án hủy hoại rừng tại lâm phần của công ty Chư Phả

09:40 | 20/02/2020

Thượng tá Nguyễn Huy Thành, Trưởng Công an huyện Ea H’Leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản...

.... xảy ra tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả (viết tắt là Cty Chư Phả).

Một cây gỗ lớn bị đốn hạ.

Đây được xác định là vụ hủy hoại rừng quy mô lớn xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán 2020.

Ông Mai Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo cho biết, thời gian qua cán bộ xã cùng với kiểm lâm địa bàn đã phát hiện 1 vụ phá rừng phòng hộ với diện tích hơn 4,5 ha tại tiểu khu 18, thuộc lâm phần quản lý của Cty Chư Phả.

Ông Thắng thông tin, quá trình kiểm tra thực tế cán bộ xã cùng với kiểm lâm địa bàn huyện Ea H’leo đã phát hiện tại lô 3, lô 5, lô 6 thuộc khoảnh 8, tiểu khu 18 thuộc lâm phần của Cty Chư Phả quản lý. “Diện tích bị tàn phá là hơn 4,5 ha thuộc rừng phòng hộ. Mức độ thiệt hại 100%. Sau vụ việc này, chúng tôi đã làm báo cáo gửi các cấp có thẩm quyền chờ xử lý” - ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, ngoài vụ hủy hoại rừng nói trên, tại tiểu khu 22 thuộc lâm phần quản lý của Cty Chư Phả gần 2 ha rừng cũng bị tàn phá.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại hai tiểu khu nói trên có rất nhiều cây gỗ có đường kính lớn bị đốn hạ, lâm tặc châm lửa đốt cháy cả vùng rộng lớn.

Điển hình tại tiểu khu 22, rất nhiều cây gỗ lớn có đường kính hơn 60 cm cũng bị đốn hạ, nằm ngổn ngang… chưa kịp vận chuyển ra bên ngoài tiêu thụ. Ngoài ra, tại khu vực này, lâm tặc còn dựng lán trại gần chỗ phá rừng. Bên trong lán trại này có bếp, một số loại vật dụng nấu nướng, thực phẩm, bia, thuốc lá, nước sinh hoạt…

Để vào được tiểu khu 22 phải qua một chốt chặn bảo vệ rừng của Cty Chư Phả. Tất cả mọi đường ra vào phải qua chốt này. Địa điểm phá rừng, chỉ cách trạm bảo vệ rừng chưa đến 1km. Việc lâm tặc dựng lán trại, rồi nấu nướng sinh hoạt ở đây mà không bị phát hiện kịp thời là điều khó tin.

A.Dương

Bài viết gốc: http://daidoanket.vn/vu-an/dak-lak-khoi-to-vu-an-huy-hoai-rung-tai-lam-phan-cua-cong-ty-chu-pha-tintuc459444

    Nguồn: daiđoanket.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ