A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Từ tiếng nẹt pô, nam sinh lớp 10 đâm người mù mắt

07:36 | 23/03/2020

Bực tức vì tiếng nẹt pô, nhóm thiếu niên đã lao ra đuổi đánh khiến 1 thiếu niên bị đâm mù mắt.

Sáng 21-3, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý nhóm 7 thiếu niên gây ra vụ đánh nhau khiến 1 người bị đâm mù mắt.

Nhóm thiếu niên tại cơ quan công an

Bảy thiếu niên gây ra vụ việc gồm: Phạm Gia Ph. (16 tuổi), Nguyễn Tiến D. (16 tuổi), Trang Minh L. (17 tuổi), Nông Văn Ch. (15 tuổi), Nông Văn C. (17 tuổi), Trần Đức Th. (16 tuổi) và Nguyễn Thành Đ. (15 tuổi), cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, Đ. đang là học sinh lớp 9, Ph. là học sinh lớp 10.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19-3, 7 thiếu niên trên đến uống cà phê tại một quán trên đường Đặng Dung (TP Buôn Ma Thuột). Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, có một nhóm khoảng 6 thiếu niên khác chạy trên 4 xe máy đi ngang qua quán và rú ga, nẹt pô. Bực tức, cả 7 thiếu niên cầm kéo, gạch đá lao ra đuổi đánh.

Trong lúc đánh, Phạm Gia Ph. đã cầm kéo đâm Huỳnh Tín Ph. (nhóm thiếu niên đi xe máy) 1 phát vào vùng mặt. Hậu quả, Ph. bị mù mắt trái, tỉ lệ thương tật 41% và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Từ tiếng nẹt pô, nhóm thiếu niên lao ra đánh người

Trung tá Trần Thanh Bình, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột, cho biết tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng trên địa bàn thành phố. Có nhiều nguyên nhân như nghiện ngập, bố mẹ bỏ nhau, không có người dạy bảo dẫn đến tụ tập rồi vi phạm pháp.

Cao Nguyên

Bài viết gốc: https://nld.com.vn/phap-luat/tu-tieng-net-po-nam-sinh-lop-10-dam-nguoi-mu-mat-20200321091540918.htm

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ