A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Chồng trẻ giết vợ, giấu xác trong hang núi lĩnh án

15:59 | 15/07/2014

Sau khi gây án, Xin giấu xác vợ trong hang đá vôi rồi lấy xe máy vợ bán lấy tiền.

Sáng 15/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Xin (hay Nguyễn Văn Cường, SN 1988, trú tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, Xin sinh ra trong gia đình đông con, kinh tế gia đình khó khăn. Nhờ mai mối, Xin cưới Hoàng Thị Tuyết (SN 1977, quê Nghệ An). Đôi “đũa lệch” (chị Tuyết hơn Xin 11 tuổi) có với nhau một đứa con. Cuộc sống gia đình lúc đầu đầm ấm, nhưng sau khi có con, Xin sinh ra lêu lổng, ham rượu chè, thường xuyên đánh bố mẹ đẻ và vợ. Do có nhiều mâu thuẫn, Tuyết về nhà mẹ đẻ ở.

Chiều 8/8/2013, sau nhiều lần gọi điện yêu cầu vợ trở về nhà bất thành, Xin hẹn Tuyết ra hang Ao Các (thuộc xã Tường Sơn) để nói chuyện. Tại đây, cả hai tiếp tục xảy ra cãi vã. Xin đẩy Tuyết ngã xuống đất, đầu đập vào đá chảy máu. Xin tiếp tục bóp cổ và đè vợ xuống đất, rồi lấy dây áo quàng qua cổ xiết mạnh khiến Tuyết tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Xin kéo xác nạn nhân dấu vào hang rồi lấy xe máy của vợ đi xuống TP Vinh bán cho một hiệu cầm đồ rồi trở về nhà nằm ngủ. Thấy Xin bán xe máy với giá quá rẻ, chủ hiệu cầm đồ nghi ngờ và báo cho CA TP Vinh đến kiểm tra thì được biết chiếc xe máy có đăng kí mang tên Hoàng Thị Tuyết.

Gia đình không thấy Tuyết về nhà nên tới nhà hỏi Xin. Xin thừa nhận đã giết Tuyết và dẫn mọi người tìm xác vợ. Trong khi tổ chức đám tang, Xin trèo qua mái nhà bỏ trốn nhưng bị công an bắt cùng ngày trong một ngôi nhà hoang gần đó.  

Xét về hành vi phạm tội của bị cáo là hết sức nghiêm trọng, cần thiết phải cách ly khỏi đời sống xã hội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Xin 24 năm tù.

Xuân Lê

    Nguồn: khampha.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ