A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Ghim vị trí để lấy trộm 3 hộp đen, 1 màn hình trị giá hơn 500 triệu đồng

13:35 | 23/06/2021

Anh em cọc chèo bàn bạc đi ghim vị trí máy múc để đêm đến lấy trộm 3 hộp đen, 1 màn hình với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng

Sáng 23-6, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng gồm: Phạm Trọng Lượng (31 tuổi) và em rể là Ngô Anh Trang (30 tuổi, cùng trú tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai anh em cọc chèo bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 13-6, sau khi bàn bạc, Trang đến trạm biến áp của Tập đoàn điện gió Trung Nam (xã Ea Nam, huyện Ea H’leo) tìm máy múc đất đang thi công rồi ghim vị trí gửi qua Zalo để Lượng đến lấy trộm hộp đen. Tổng cộng, Trang đã đi tìm và ghim được vị trí của 4 xe máy múc đất gửi qua cho Lượng.

Công an dựng lại hiện trường vụ 2 anh em cọc chèo bàn bạc đi ghim vị trí máy múc để đêm đến đi trộm

Đến 1 giờ sáng ngày 15-6, lần theo vị trí ghim, Lượng đến công trường trên và cạy cửa 3 xe múc đột nhập vào ca-bin lấy 3 hộp đen, 1 màn hình với tổng giá trị tài sản hơn 500 triệu đồng. Sau 5 ngày tích cực điều tra, Công an huyện Ea H’leo phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ và bắt giữ Lượng và Trang.

Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường

Theo cơ quan công an, Lượng từng có 1 tiền án 18 tháng tù cũng về tội trộm cắp tài sản.

Cao Nguyên

Bài viết gốc: https://nld.com.vn/phap-luat/ghim-vi-tri-de-lay-trom-3-hop-den-1-man-hinh-tri-gia-hon-500-trieu-dong-20210623093916157.htm

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ