A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Huyện Krông Pắc: Tình hình an ninh tiếp tục được giữ vững

15:24 | 18/01/2022

Chiều 17/1, Công an huyện Krông Pắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Hội, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Năm 2021, Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu các kế hoạch, phương án thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội trên địa bàn.

Lực lượng Công an huyện đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hoàn thành vượt chỉ tiêu các dự án Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân gắn chip điện tử.

Công an huyện cũng thực hiện nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để hình thành băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm. Cụ thể, Công an huyện đã điều tra, khám phá 55/58 vụ phạm pháp hình sự (đạt 94,8%); triệt phá 22 điểm tệ nạn xã hội, bắt 112 đối tượng; phát hiện, xử lý 8 vụ trên lĩnh vực ma túy, 26 vụ trên lĩnh vực kinh tế, 33 vụ trên lĩnh vực môi trường. Tình hình tai nạn giao thông giảm mạnh so với năm 2020 về số vụ và số người chết... 

Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tiếp tục được củng cố. Huyện đã duy trì hiệu quả hoạt động 27 mô hình, xây dựng mới 6 mô hình tự quản về an ninh trật tự, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Đại tá Nguyễn Văn Hội, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia” cho ông Đinh Xuân Diệu, Chủ tịch UBND huyện.

Năm 2022, Công an huyện Krông Pắc tập trung quán triệt nghiêm túc nghị quyết đại hội Đảng các cấp về yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp từ cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hội, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu mọi hoạt động của lực lượng Công an huyện phải tuân thủ và bám sát sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương. Công an huyện cần tiếp tục duy trì, thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả…

Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc Đinh Xuân Diệu trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021.

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia” cho ông Đinh Xuân Diệu, Chủ tịch UBND huyện; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 14 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen 4 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Công an năm 2021.

Thanh Hường

Bài viết gốc: https://baodaklak.vn/trang-tin-dia-phuong/huyen-krong-pac/202201/huyen-krong-pac-tinh-hinh-an-ninh-tiep-tuc-duoc-giu-vung-89c22a0/

    Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ