A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Để người dân vui Xuân, đón Tết an toàn

10:07 | 09/01/2023

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an trong tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp....

.... thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để người dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Thời điểm cuối năm, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa, việc đi lại của người dân diễn ra sôi động. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật theo đó cũng có xu hướng gia tăng và phức tạp hơn. Nhằm phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, Công an huyện Ea H’leo đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Với mục tiêu lấy phòng ngừa là chính, Công an huyện chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng công an các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật; phổ biến, giáo dục để người dân nhận biết những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nâng cao cảnh giác.

Lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn với tài xế xe ô tô trên tuyến Quốc lộ 26

Thượng tá Nguyễn Công Hòa, Trưởng Công an huyện Ea H’leo cho biết, Công an huyện cũng chủ động tăng cường lực lượng về cơ sở, triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình, quản lý chặt chẽ di biến động của các đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đẩy nhanh tiến độ điều tra, đề nghị truy tố, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm; chỉ đạo công an các xã, thị trấn thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, không để phát sinh "điểm nóng", phức tạp về an ninh trật tự và không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ở khu vực biên giới, những ngày này, Công an huyện Ea Súp cũng đang tăng cường triển khai lực lượng bám nắm địa bàn, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương đến từng hộ kinh doanh, hộ gia đình để ký cam kết không tàng trữ, sử dụng, vận chuyển và đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt việc bảo đảm an ninh trật tự, tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Theo Trung tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó Trưởng Công an huyện Ea Súp, xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ rất quan trọng, lực lượng công an huyện đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy hiệu quả các mô hình điểm tự quản về an ninh trật tự trong quần chúng nhân như: “Thôn, buôn tự quản”, “Tổ hòa giải”, “Tổ trợ giúp pháp lý”, “Điểm sáng vùng biên”... Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, sự hưởng ứng của quần chúng nhân dân, sau hơn 1 tháng ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2023, đến nay Công an huyện đã phát hiện và xử lý 6 vụ vi phạm về kinh tế, môi trường và ma túy; phối hợp với phòng chức năng Công an tỉnh bắt một vụ cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch 3,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Công an huyện đã tuyên truyền vận động người dân giao nộp, cũng như phát hiện, thu giữ được hàng chục loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ…

Công an xã Ea Sol, huyện Ea H'leo vận động thu hồi vũ khí tự chế.

Cùng với việc tập trung trấn áp hoạt động của các loại tội phạm, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng được chú trọng thực hiện. Trung tá Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh cho hay, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2023, lực lượng CSGT trong tỉnh đã tập trung ứng trực 100% quân số. Đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nhanh các sự cố giao thông bất ngờ, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, kéo dài; phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Tăng cường biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện các hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển pháo nổ, hàng cấm, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ… và các loại tội phạm khác trên tuyến giao thông.

Đợt cao điểm từ ngày 15/11 đến nay, lực lượng CSGT đã phát hiện 15 vụ việc vận chuyển pháo nổ, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý…

Lê Thành

Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/phap-luat/202301/de-nguoi-dan-vui-xuan-don-tet-an-toan-10c3e01/

    Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ