A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

21 năm tù cho kẻ cố sát hàng xóm

08:38 | 10/01/2015

Vào sáng ngày 08/01/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án: Giết người và Cố ý gây thương tích, theo quy định tại các Điều 93, 104 Bộ luật hình sự ra xét xử lưu động đối với bị cáo Lê Vũ Hội tại UBND xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 15h ngày 21/9/2014, Lê Vũ Hội cùng một số người rủ nhau ăn nhậu tại nhà của anh Quý tại thôn 6, xã Ia Rwê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Trong lúc mọi người đang ăn nhậu thì Hội đi xuống bếp ngồi nói chuyện với chị Mơ là vợ của anh Quý đang cho con bú, thấy bạn “trốn nhậu” lại có biểu hiện không lành mạnh nên anh Quý đuổi Hội về, bực tức Hội đi về nhà lấy 01 con dao rồi quay lại nhà anh Quý, dùng dao rượt đuổi chém anh Quý 01 nhát trúng vào vai trái, anh Quý bỏ chạy trốn thoát, Hội tiếp tục cầm dao đi sang nhà ông Phan Văn Hết (cùng xóm) tìm anh Quý thì bị ông Hết tước lấy con dao đem cất giấu.

Image

Bị cáo Hội tại phiên tòa sơ thẩm ngày 08/01/2015

Sau khi bị tước dao, Hội đi bộ về nhà thì gặp anh Võ Minh Quốc Sơn (tên gọi khác Tuấn) trú cùng xóm, hai người đứng nói chuyện rồi xảy ra cãi chửi nhau; anh Sơn dùng chân đá người Hội, Hội liền bỏ chạy về nhà tiếp tục lấy 01 con dao khác rồi đi đến trước cửa nhà anh Sơn đứng chửi, thách đố anh Sơn ra đánh nhau. Thấy vậy anh Sơn cầm chiếc thau nhôm ném về phía Hội nhưng không trúng, anh Sơn chạy ra đánh Hội thì bị Hội cầm dao đâm trúng vào ngực trái anh Sơn, bị đâm anh Sơn ôm ngực bỏ chạy được khoảng khoảng 5 đến 6 mét thì vấp té ngã xuống mặt đường, Hội cầm dao đuổi theo đâm thêm một nhát trúng vào lưng bên trái và đâm tiếp nhát thứ ba trúng vào đùi phải; cùng lúc này mọi người chạy tới bắt giữ Hội còn anh Võ Minh Quốc Sơn được đưa đi cấp cứu nhưng bị tử vong do vết thương quá nặng.

Xét thấy bị can phạm tội có tính chất côn đồ, cố ý thực hiện hành vi phạm tội đến cùng nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hội 20 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt chung là 21 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường cho hai bị hại số tiền hơn 100 triệu đồng.

Quang Hưng

    Nguồn: Vksdaklak.gov.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ