A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Nguyễn Hoàng Phúc giành giải nhất hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” toàn quốc lần II

10:52 | 08/05/2018

Nguyễn Hoàng Phúc giành giải nhất hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” toàn quốc lần II

Sau hơn 02 tháng phát động, chương trình “Thủ lĩnh sinh viên” năm 2018 do Trung ương Hội SVVN tổ chức đã bước vào chặng đua cuối với 22 thí sinh xuất sắc nhất cùng nhau tranh tài trong Vòng chung kết tổ chức vào tối 5/5, tại Thủ đô Hà Nội.

Tham dự đêm chung kết có các đồng chí: Lê Quốc Phong – Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ươngĐoàn, Chủ tịch Hội SVVN; Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Bùi Quang Huy – Bí thư Trung ương Đoàn cùng đông đảo sinh viên trên địa bàn Thủ đô.
 
Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” toàn quốc lần thứ II diễn ra trong bối cảnh các cấp bộ Hội cả nước đang tập trung tổ chức Đại hội Sinh viên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) lần thứ X. Hội thi không chỉ cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XI mà còn góp phần  tạo nền móng vững chắc cho tổ chức Hội, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội vững kiến thức, chắc nghiệp vụ, thành thạo kỹ năng, đáp ứng những yêu cầu của công tác Hội và phong trào sinh viên trong giai đoạn mới.
 
 

Được biết, tại vòng loại và vòng kiểm tra năng lực cán bộ Hội đã thu hút sự tham gia của 9.484 cán bộ Hội, tăng hơn 04 lần so với lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức; vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố đã có 414 thí sinh xuẩt sắc được lựa chọn từ vòng loại trước đó đã cho thấy sức hấp dẫn của chương trình, trở thành một sân chơi để cán bộ Hội nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm và thể hiện bản lĩnh của cán bộ Hội.

 
 
 
Tại đêm chung kết, 22 thí sinh đại diện cho 45 Hội Sinh viên thường trực Trung ương Hội SVVN sẽ cùng thể hiện trí tuệ, tài năng, sự sáng tạo và kinh nghiệm trong công tác để hoàn thành phần thi cuối cùng của mình

 

 

Tại vòng vhung kết, các thí sinh cùng tranh tài dưới hình thức đối kháng sân khấu với 04 phần thi, bao gồm: “Thủ lĩnh trí tuệ”; “Thủ lĩnh phong trào”; “Thủ lĩnh tài năng” và “Thủ lĩnh tỏa sáng” gồm những câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm thông qua hệ thống phần mềm trực tuyến. Các câu hỏi xoay quanh nội dung về kiến thức lịch sử cách mạng Việt Nam, lịch sử văn hoá dân tộc, hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hiểu biết về Hội SVVN, phong trào sinh viên Việt Nam, nghiệp vụ công tác Hội và phong trào sinh viên cùng các kiến thức xã hội khác…

 
 
3 "Thủ lĩnh sinh viên" xuất sắc nhất tranh tài trong vòng thi cuối cùng
 
 
 
Trải qua các vòng loại đầy kịch tích, 03 thí sinh xuất sắc nhất là Lê Duy Khánh – Liên chi Hội phó Liên chi Hội sinh viên viện Điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội; Nguyễn Hoàng Phúc – Liên chi hội trưởng Liên chi hội Sinh học – Công nghệ Sinh học, Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Hồng Cúc – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương đã chính thức dành tấm vé vào vòng “Thủ lĩnh toả sáng” để trình bày với Hội đồng Ban giám khảo về giải pháp thực hiện 01 hoạt động cụ thể trong công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 
 

Tại vòng thi đấu cuối cùng, thí sinh Lê Duy Khánh mang đến đề án tổ chức Ngày hội “Sinh viên 5 tốt”, thí sinh Nguyễn Thị Hồng Cúc với kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Nguyễn Hoàng Phúc với kế hoạch tổ chức "Những hoạt động bổ trợ và trang bị những kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học cho sinh  viên".

Đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN và đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Hoàng Phúc

 
 

Thuyết phục với kế hoạch được đầu tư công phu, chuyên nghiệp, sáng tạo và phần trình bày tự tin, lôi cuốn, Nguyễn Hoàng Phúc - Liên chi hội trưởng Liên chi hội Sinh học – Công nghệ Sinh học, Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh đã giành điểm số cao nhất và chính thức trở thành quán quân của “Thủ lĩnh sinh viên” năm 2018.

 
Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn trao giải Nhì cho thí sinh Nguyễn Thị Hồng Cúc
 
 
 
Trao giải Ba cho thí sinh  Lê Duy Khánh
 
 

Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” toàn quốc lần thứ II đã tạo nên dấu ấn đối với đội ngũ cán bộ Hội và có sức lan toả, cộng hưởng mạnh mẽ đối với đội ngũ cán bộ Hội cả nước; đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng trong những giải pháp quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội và góp phần xây dựng tổ chức Hội SVVN phát triển vững mạnh.

Theo doanthanhnien

 

    Nguồn:tinhdoandaklak.gov.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ