A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tuổi trẻ Buôn Ma Thuột noi theo gương Bác

15:09 | 01/09/2015

Là thương binh hạng ¾, có hoàn cảnh neo đơn lại thường xuyên đau ốm, bao nhiêu năm sống trong ngôi nhà dựng tạm, trống tuềnh trống toàng, ...

... với bà Huỳnh Thị Long ở tổ dân phố 10, phường Tân An (TP. Buôn Ma Thuột) chuyện có một ngôi nhà kiên cố để ở là ước mơ xa vời…

Nhưng điều đó đã trở thành hiện thực khi được sự quan tâm hỗ trợ của Thành Đoàn Buôn Ma Thuột và Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh. Ngày khánh thành căn nhà vào cuối tháng 3 vừa qua, rất đông các cơ quan, đơn vị và bà con chòm xóm đã đến chia vui với bà. Căn nhà có diện tích sử dụng khoảng 40 m2 với tổng trị giá xây dựng 60 triệu đồng (trong đó Thành Đoàn Buôn Ma Thuột hỗ trợ 30 triệu đồng; Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk hỗ trợ 30 triệu đồng). Dường như những mệt mỏi, ốm đau của người nữ cựu chiến binh, thương binh Huỳnh Thị Long biến mất và hiện trên khuôn mặt bà là niềm vui, sự xúc động khó nói thành lời…

Các em đội viên thuộc Liên đội Trường THCS Phan Chu Trinh soạn quần áo gửi tặng các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các em đội viên thuộc Liên đội Trường THCS Phan Chu Trinh soạn quần áo gửi tặng các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sự hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng nhà Tình nghĩa tặng bà Huỳnh Thị Long là một trong nhiều hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn của Thành Đoàn Buôn Ma Thuột trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với việc chủ động triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương của Bác đến các cơ sở Đoàn, các tổ chức Hội – Đội và thanh thiếu nhi toàn thành phố, nhiều hoạt động sôi nổi, cách làm hay, mô hình có hiệu quả đã được thực hiện, duy trì, nhân rộng. Đó là Liên đội Trường THCS Phan Chu Trinh với các phong trào thi đua thực hiện các cuộc vận động do Thành Đoàn triển khai, phát động như: “Thiếu nhi Việt Nam thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Thiếu nhi Đắk Lắk đoàn kết giúp bạn tới trường – cùng hướng tới tương lai”, các phong trào áo ấm và áo trắng tặng bạn, kế hoạch nhỏ, tiết kiệm nuôi heo đất... Tất cả các phong trào, các cuộc vận động đều được học sinh nhà trường hưởng ứng, tích cực tham gia, đạt kết quả cao. Chỉ riêng năm học  2014-2015 vừa qua, thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ, Liên đội Trường THCS Phan Chu Trinh đã thu gom được 4.550 kg giấy vụn; từ phong trào tiết kiệm nuôi heo đất đã thu được hơn 19,5 triệu đồng. Với phong trào áo ấm và áo trắng tặng bạn, Liên đội đã huy động được 2.000 chiếc áo trắng, 1.600 chiếc áo ấm gửi tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa... Hoặc có thể kể đến một số đơn vị tiêu biểu khác trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Chi đoàn Chi cục Thuế, Chi đoàn Kho bạc thành phố với phong trào thực hành tiết kiệm, đặc biệt là trong tiết kiệm giấy vụn để xây dựng Quỹ cho hoạt động của Chi đoàn; hay như Đoàn phường Tự An với phong trào tiết kiệm điện; Đoàn phường Thống Nhất với chương trình cơm xã hội bán các suất cơm giá rẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn; Đoàn Thanh niên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tích cực hỗ trợ ngày công làm đường giao thông nông thôn, làm sân bóng chuyền, xây nhà mái ấm...

Còn rất nhiều những mô hình hay, cách làm tốt khác nữa về học tập và làm theo tấm gương của Bác do thanh thiếu niên trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột thực hiện. Các cơ sở Đoàn, tổ chức Hội – Đội đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn gắn với đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, thực hành tiết kiệm, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Các phong trào như: thanh thiếu nhi viết nhật ký làm theo lời Bác, ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh... cũng như việc tổ chức tuyên dương thanh thiếu nhi học tập và làm theo lời Bác; hội thi sân khấu hóa tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng tủ sách “Thanh niên làm theo lời Bác”... được triển khai một cách nghiêm túc, sâu rộng. Từ những kết quả thu được qua các phong trào, Thành Đoàn đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động như: trao học bổng, tặng xe đạp, tặng quà, hỗ trợ dụng cụ học tập, sách vở cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam; tổ chức khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho học sinh khó khăn ở các xã vùng ven thành phố, các xã vùng sâu, vùng xa thuộc địa bàn những huyện khó khăn; tổ chức các chương trình “Tết yêu thương”, “Khăn hồng tình nguyện”, “Ngày hội bánh chưng xanh”... với tổng trị giá quà tặng lên đến hàng trăm triệu đồng...

Anh Phan Đức Lộc, Phó Bí thư Thành Đoàn Buôn Ma Thuột cho biết: Trong thời gian tới, Thành Đoàn sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua những việc làm thiết thực, cụ thể. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thanh niên lập thân, lâp nghiệp, không ngừng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ xã hội, chuyên môn nghiệp vụ và thể chất cho thế hệ trẻ; đồng thời làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những điển hình tiên tiến nhằm động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên ra sức thi đua học tập và làm theo lời Bác dạy…

Lan Anh

 

    nguồn: baodaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ