A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Dấu ấn từ những công trình thanh niên

13:41 | 19/08/2016

Bằng tấm lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, lực lượng thanh niên tình nguyện đã mang nhiều niềm vui đến với người dân, góp sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Hơn một tháng về xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn) thực hiện công trình thanh niên làm kênh mương thủy lợi, 65 thanh niên tình nguyện đến từ Trường Cao đẳng (CĐ) nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên, Trường CĐ nghề Đắk Lắk và Đoàn thanh niên xã Ea Bar đã có những trải nghiệm thú vị, khó quên. Các ngõ xóm, đường làng cũng trở nên sôi nổi hơn thường ngày bởi tiếng cười nói của thanh niên tình nguyện và bà con địa phương. 

Trước đây, để canh tác trên cánh đồng AN2 (thôn 9 và thôn 12), cánh đồng Giàu (thôn 10) và cánh đồng thôn 17B, bà con chủ yếu phụ thuộc vào nước trời. Bị động trong việc lấy nước, đặc biệt là vào mùa khô, nên việc sản xuất không mấy hiệu quả. Đời sống của nhiều hộ gia đình chủ yếu phụ thuộc vào trồng trọt nên càng vất vả hơn... Từ vốn ngân sách tỉnh, UBND xã Ea Bar đã phối hợp cùng Tỉnh Đoàn thực hiện công trình thanh niên làm kênh mương thủy lợi. Không quản ngại khó khăn, gian khổ, các bạn trẻ chung tay, góp sức xây dựng 3 tuyến kênh mương nội đồng, với tổng cộng trên 2.000 ngày công. Trong đó, tuyến kênh thuộc cánh đồng AN2 và cánh đồng Giàu có chiều dài khoảng 700 m đã hoàn thành. Hàng chục hecta ruộng đồng của bà con không còn phải lo nước tưới mùa nắng hạn...

Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng công trình kênh mương thủy lợi tại xã Ea Bar (Buôn Đôn).

Về Ea Bar lần này, các bạn trẻ còn giúp dân thu gom rác thải, dọn vệ sinh môi trường, hướng dẫn các em nhỏ vệ sinh, học tập... Lần đầu tham gia Mùa hè xanh, bạn Nguyễn Văn Trọng (sinh viên năm nhất, Trường CĐ nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên) tâm sự: “Những ngày cùng ở và làm việc tại địa phương giúp em hiểu thêm về cuộc sống của người dân trên vùng quê thanh bình này. Dù còn thiếu thốn về vật chất, nhưng bà con rất chân thành, giàu tình cảm. Không riêng em mà tất cả các bạn cùng tham gia chiến dịch đều rất vui vì những việc làm ý nghĩa của mình”. 

Trước đó, năm 2014, cũng trong chiến dịch Mùa hè xanh, Tỉnh Đoàn đã phối hợp với xã Ea Bar xây dựng công trình làm đường giao thông nông thôn. Hơn 100 đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc đã nỗ lực hoàn thành công trình đúng thời gian quy định. Nhờ đó, tuyến đường dài trên 2,2 km, ngày nắng bụi bặm, mưa lầy lội nay chỉ còn trong ký ức. Người dân xã Ea Bar đã có thể đi lại thuận tiện trên con đường liên thôn 15, 18A và 18B.

Mỗi lần về với Ea Bar tuy thời gian không dài, nhưng các đoàn viên thanh niên tình nguyện đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân địa phương. Ông Trần Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ea Bar được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Sau nhiều năm triển khai xây dựng nông thôn mới, giờ đã khởi sắc đến nay gần đạt được 17/19 tiêu chí, xã quyết tâm phấn đấu đến cuối năm 2016 đạt các tiêu chí còn lại...

Đoàn viên, thanh niên xã Cư Né (huyện Krông Búk) giao lưu bóng chuyền tại sân bóng vừa khánh thành ở buôn Drao.

Còn tại xã Cư Né (huyện Krông Búk), thực hiện chiến dịch Mùa hè xanh năm nay, 100 thanh niên tình nguyện của địa phương đã tích cực xây dựng 2 sân bóng chuyền tại buôn Drao và thôn Ea Nguôi, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên. Từ nguồn lực huy động được, cộng với sức trẻ tình nguyện, chỉ sau 2 ngày khởi công, bãi đất trống vốn lởm chởm sỏi đá đã được bê tông hóa. Sau hơn 1 tháng khánh thành, các sân bóng chuyền với diện tích trên 20 m2 không chỉ mang ý nghĩa về vật chất, mà còn là điểm đến thường xuyên cho những người yêu thể thao...

Không chỉ đến với Ea Bar, Cư Né, trong chiến dịch Mùa hè xanh này, 10.000 chiến sĩ đã tới hầu khắp các địa phương và xây dựng được nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. 

Giai đoạn 2010 – 2016, các cơ sở Đoàn thực hiện hàng nghìn công trình thanh niên góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu như: làm đường giao thông nông thôn tại xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn), xã Ea Tul (huyện Cư M’gar), giá trị làm lợi trên 1 tỷ đồng; công trình bê tông hóa hàng trăm sân bóng chuyền, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi; xây dựng nhà nhân ái cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trồng, chăm sóc cây xanh, nạo vét kênh mương, tu sửa đường giao thông nông thôn... 

 Quỳnh Anh

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ