A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Sinh viên với hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá

14:25 | 19/12/2016

Bằng sự dí dỏm, sáng tạo “đậm chất” sinh viên, 4 đội tham gia Hội thi “Tìm hiểu Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, sáng kiến về phòng chống tác hại thuốc lá” do Tỉnh Đoàn vừa tổ chức đã mang đến những thông điệp ý nghĩa.

Ấn tượng từ “khởi động”

4 đội dự thi gồm Đội tuyển 1 và Đội tuyển 2 (Trường ĐH Tây Nguyên), Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk và Trường CĐ Nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên cùng trải qua 3 phần hấp dẫn: chào hỏi, kiến thức và sáng tạo. Ngay từ màn “khởi động”, các đội đã chào hỏi đầy sáng tạo, độc đáo, hài hước nhưng cũng không kém phần sâu sắc.

Bắt đầu phần thi, Đội tuyển 1 Trường ĐH Tây Nguyên đã làm không khí hội trường nóng lên bởi diễn xuất hài hước, tự nhiên với tình huống xảy ra tại Thiên đình. Do hít phải khói thuốc quá nhiều nên Táo sức khỏe bị ốm nặng, phải nhờ nhân viên lên trình báo với Ngọc Hoàng. “Tỉ tê” bệnh tật với Ngọc Hoàng, nhân viên thay mặt Táo sức khỏe đề đạt nguyện vọng cho cả đội tham dự cuộc thi phòng chống tác hại thuốc lá, đang chuẩn bị tổ chức tại hạ giới. Giải đáp lý do với Ngọc Hoàng, nhân viên, kiêm Rapper đọc Rap chia sẻ những tác hại của thuốc lá, kèm theo đó, các thành viên khác trong đội mang hình ảnh minh họa sinh động để người xem có thể hình dung… Em Hoàng Thị Thanh (Đội tuyển 1 Trường ĐH Tây Nguyên) bộc bạch: “Dù thời gian tập luyện không được nhiều, nhưng cả đội luôn cố gắng mang đến khán giả và cuộc thi những giây phút thư giãn, những hình ảnh thực tế, sinh động nhất về tác hại của thuốc lá”…

Phần thi chào hỏi đầy ấn tượng của Đội tuyển 2 Trường ĐH Tây Nguyên.

Phần thi chào hỏi đầy ấn tượng của Đội tuyển 2 Trường ĐH Tây Nguyên.

Tình huống diễn ra tại Âm phủ của Trường CĐ Nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên cũng không kém phần hấp dẫn. Thấy số lượng người chết ngày càng tăng, Diêm Vương đem thắc mắc hỏi Đầu Trâu và được biết trong đó có rất nhiều người chết vì thuốc lá. Lên dương gian xem xét tình hình, Diêm Vương, Đầu Trâu và Mặt Ngựa bị không ít đối tượng dụ dỗ, lôi kéo hút thuốc, bên cạnh đó cũng có đội đến tuyên truyền, vận động về tác hại của thuốc lá… Thấy việc làm ý nghĩa của nhóm bạn trẻ này, Diêm Vương hỏi địa chỉ và được các bạn cho biết đến từ Trường CĐ Nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên… Dù màn chào hỏi diễn ra chỉ trong 5 phút, nhưng cả đội đã mang đến sân khấu một không khí náo nhiệt, vui tươi với những tiếng cười sảng khoái và nội dung tuyên truyền ý nghĩa…

Sáng kiến của sinh viên

Trước nguy cơ bị bệnh tật cao do thuốc lá, các đội chơi đã đưa ra những ý tưởng, sáng kiến phòng chống tác hại của thuốc lá.

Theo Đội tuyển 2 Trường ĐH Tây Nguyên, cần thắt chặt giám sát việc thực thi những quy định hiện hành của pháp luật, xử phạt nghiêm với những người kinh doanh thuốc lá trái phép, cấm bán thuốc lá cho trẻ em dưới 18 tuổi; tích cực tuyên truyền tác hại của thuốc lá đến mọi người; đồng thời cần có những biển báo cấm hút thuốc ở những nơi công cộng. Với sinh viên, cần nói không với thuốc lá, thuốc lào, shisha; thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong trường học, ở nơi công cộng; chủ động tham gia xây dựng phong trào phòng chống thuốc lá để hưởng ứng chủ đề của thế giới về phòng chống thuốc lá năm 2016 "Hãy sẵn sàng thực hiện đóng gói thuốc lá bằng bao bì trơn" (bao bì không có logo và màu sắc mang tính quảng cáo)…

 
Việc thực hiện môi trường không khói thuốc là một trong những biện pháp hữu hiệu để giảm số người mắc bệnh và tử vong do sử dụng thuốc lá. Để đạt được mục tiêu này thì việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong học sinh,      sinh viên
 
Chị Lại Thị LoanPhó Bí thư Tỉnh Đoàn

Với sáng kiến phòng chống tác hại thuốc lá, không đâu xa, gần nhất là căng tin trường học, đội tuyển đến từ Trường CĐ Nghề thanh niên dân tộc tiếp tục xây dựng tình huống nhóm học sinh sinh viên phì phèo thuốc lá tại căng tin và được Ban giám hiệu, cán bộ Đoàn, lớp trưởng nhắc nhở, tuyên truyền về tác hại. Xuất “chiêu” để bạn trai bỏ thuốc, sinh viên nữ của trường đã từng bước động viên, giúp đỡ người yêu tránh xa khói thuốc…

Đội tuyển 1 Trường ĐH Tây Nguyên mà trực tiếp là Đoàn khoa Y Dược nêu ý tưởng sẽ thành lập Câu lạc bộ (CLB) phòng chống tác hại thuốc lá. Đối tượng mà CLB hướng đến là thanh niên, đoàn viên, học sinh sinh viên nghiện thuốc lá. Bằng nguồn quỹ vận động, tài trợ và “tự lực cánh sinh”, CLB sẽ thực hiện tuyên truyền bằng panô, áp phích… tại các vị trí dễ quan sát; lồng ghép chương trình tuyên truyền vào các buổi tập huấn kỹ năng mềm; tổ chức ký kết giao ước thi đua, các cuộc thi tìm hiểu tác hại thuốc lá giữa các chi đoàn; bắt buộc 100% đoàn viên thanh niên cam kết không hút thuốc lá trong khuôn viên trường học và xem đây là một trong những tiêu chí để xếp loại đoàn viên…

Những kiến thức được trang bị và sẻ chia sáng kiến trong phòng chống tác hại thuốc lá của các đội chơi trong Hội thi đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên trong phòng chống tác hại thuốc lá với bản thân và mọi người xung quanh… 

Quỳnh Anh

 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ