A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tuổi trẻ Đắk Lắk tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

14:24 | 10/07/2017

Trong thời gian qua, các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò, xung kích tình nguyện, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Các cơ sở Đoàn đã triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo như: tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký cam kết không sử dụng ma túy, không vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tự giác, gương mẫu chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường gắn với các mô hình văn minh công sở, văn hóa học đường, chi đoàn văn hóa kiểu mẫu; đảm nhận các “Con đường thanh niên”, “Con đường em chăm”, giữ gìn vệ sinh nơi ở, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng; vận động nhân dân làm nhà vệ sinh, làm chuồng trại chăn thả gia súc xa nơi ở; vận động đoàn viên, thanh niên tổ chức cưới hỏi văn minh – tiết kiệm. 

Các em thiếu nhi  buôn Kram, xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) tập đánh chiêng Kram.

Các em thiếu nhi buôn Kram, xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) tập đánh chiêng Kram.

Một nét nổi bật là các cơ sở Đoàn đã chú trọng tổ chức các hoạt động giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc như: tổ chức các trò chơi dân gian, lễ hội văn hóa truyền thống, xây dựng và phát triển các đội dân ca, cồng chiêng trẻ, câu lạc bộ võ thuật; phối hợp tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan các loại hình nghệ thuật phục vụ cho thanh thiếu nhi và nhân dân vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Các cơ sở Đoàn đã xây dựng và nhân rộng các “Điểm Internet xanh” phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi; xây dựng các đội chiêng Kram trong trường học; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi cho thanh thiếu nhi ở cơ sở… Điển hình như các đơn vị huyện Ea H’leo, Ea Kar, Lắk, Cư M’gar, Krông Bông, Krông Năng... đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: Ngày hội Văn hóa ẩm thực; Hội thi tìm hiểu, thi kể chuyện về Bác Hồ; Ngày hội thanh niên vui, khỏe, Hội thao thanh niên khỏe; Giao lưu văn nghệ với chủ đề “Lý Tự Trọng sáng mãi tên anh”...

 Hằng năm, Tỉnh Đoàn thường xuyên duy trì tổ chức các hoạt động giao lưu các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện, ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh, liên hoan câu lạc bộ, đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, liên hoan thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc; qua đó đã tạo nên phong trào, hoạt động sôi nổi, rộng khắp từ cấp tỉnh đến cơ sở, cổ vũ mạnh mẽ hoạt động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

Cùng với các hoạt động tại cơ sở, hoạt động tăng cường giao lưu, kết nghĩa với các cơ sở Đoàn tại thôn, buôn cũng được các đơn vị Đoàn khối hành chính - sự nghiệp, trường học, Đoàn khối lực lượng vũ trang chú trọng. Các đơn vị còn tăng cường hỗ trợ cơ sở Đoàn ở nông thôn thành lập các tổ, trung tâm tư vấn pháp lý cung cấp kiến thức, thông tin về pháp luật, tình yêu, hôn nhân, gia đình, tệ nạn xã hội...

Theo chị Lại Thị Loan, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, bằng những cách làm hay, sáng tạo, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu văn hóa – xã hội – môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đình Phú

 

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ