A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Chính trị Huyện Đoàn M'Đrắk: Đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

16:34 | 03/01/2018

Huyện Đoàn M'Đrắk hiện có 30 đầu mối cơ sở Đoàn thanh niên (13 Đoàn xã, thị trấn; 3 Đoàn trường học; 14 chi đoàn trực thuộc), 309 chi đoàn với 18.472 đoàn viên, thanh niên.

Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: viết bài tìm hiểu, triển khai các cuộc vận động, trao đổi, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, mít tinh kỷ niệm... nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, của địa phương và của tổ chức Đoàn. Đồng thời, tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tổ chức cho thanh niên gặp gỡ các nhân chứng, tìm hiểu các di tích lịch sử... Đặc biệt, Huyện Đoàn M’Đrắk đã tổ chức hiệu quả đợt giáo dục chính trị “Tiếp lửa truyền thống”, “Theo bước chân những người anh hùng”…

Đoàn viên, thanh niên huyện M'Đrắk thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Thông qua các đợt sinh hoạt truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ năm 2017, các tổ chức cơ sở Đoàn đã phối hợp tổ chức thăm hỏi và tặng 509 suất quà, 7 chiếc xe đạp, 1 tủ sách pháp luật truyền thống trị giá trên 110 triệu đồng cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trẻ em nghèo vượt khó; trao tặng hàng trăm suất quà cho gia đình có quân nhân đang tại ngũ, tân binh lên đường nhập ngũ; vận động hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện, hỗ trợ ngày công giúp các gia đình chính sách thu hoạch vụ mùa, dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa...

Bằng những hoạt động trực quan, sinh động, cụ thể, thiết thực, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện M’Đrắk đã giúp thế hệ trẻ biết về ý nghĩa của những ngày lễ lớn, hiểu thêm về truyền thống cách mạng của dân tộc, từ đó phấn đấu rèn luyện, vươn lên trở thành người có ích cho quê hương, đất nước.  

Bên cạnh đó, Huyện Đoàn đã đẩy mạnh cuộc vận động "Tuổi trẻ M'Đrắk học tập và làm theo lời Bác", “Thiếu niên, nhi đồng thực hiện tốt 5 Điều Bác dạy”. Qua các cuộc vận động này, các tổ chức Đoàn, Đội trên địa bàn huyện đã có nhiều cách làm riêng sáng tạo, sinh động hiệu quả. Cụ thể như: Đoàn xã Ea Riêng tổ chức cuộc thi viết báo tường chủ đề "Bác Hồ với thiếu nhi", “Biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam”, thi văn nghệ giữa các thôn; Đoàn xã Cư Prao phối hợp tổ chức chuỗi các hoạt động "Về nguồn" nhân ngày 22-12; Đoàn xã Ea Pil, Cư Mta tiêu biểu trong phong trào “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” nhằm giúp đỡ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng...

Hằng năm, các Đoàn trường học đều phối hợp với các cựu chiến binh tổ chức nói chuyện ngoại khóa cho học sinh về đề tài lịch sử, những tấm gương anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; tổ chức cho học sinh tham quan các di tích lịch sử cách mạng trong và ngoài tỉnh; xây dựng mô hình "Sổ vàng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, "Nhật ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Các trường học cũng chú trọng giảng dạy lịch sử địa phương thông qua các môn học như Lịch sử, Địa lý, Văn học, Giáo dục công dân... Tiêu biểu có các trường như: THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Nguyễn Trường Tộ, Tiểu học Kim Đồng, Trường Phổ thông dân tộc - THCS nội trú M'Đrắk...

Mỹ Sự

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ