A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Người cán bộ đoàn trường nhiệt huyết, năng động

15:02 | 12/01/2018

Năm 2008, sau khi tốt nghiệp khoa Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp (Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh), chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc về giảng dạy tại Trường THPT Ngô Gia Tự (huyện Ea Kar).

Với bản tính nhanh nhẹn, nhiệt huyết trong công tác Đoàn, năm 2011 chị Ngọc được bầu làm Phó Bí thư Đoàn trường.

Chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc (phải) trao đổi về hoạt động công tác Đoàn với thành viên Ban Chấp hành Đoàn trường.

Để làm tốt công tác giảng dạy cũng như vai trò “thủ lĩnh thanh niên”, chị Ngọc không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ các thầy, cô giảng dạy lâu năm; những anh, chị cán bộ Đoàn đi trước và kết hợp với vốn kiến thức, kinh nghiệm công tác Đoàn trong những năm học đại học để xây dựng kế hoạch hoạt động Đoàn cho riêng mình. Không chỉ bám sát chương trình, kế hoạch năm học của trường và của Huyện Đoàn, chị Ngọc cùng với Ban Chấp hành Đoàn trường còn tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi trí tuệ, rèn kĩ năng sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thu hút đông đảo đoàn viên, học sinh nhà trường tham gia như: Chương trình “Rung chuông vàng”, “Giai điệu tuổi hồng”, "Hội chợ ẩm thực"...; chủ động tổ chức và vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các phong trào thi đua học tốt, giúp nhau cùng tiến bộ như: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Bên cạnh đó, chị cũng đã tham mưu và tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả như: Phát động và tổ chức chương trình “Quà tặng tình thương”, kêu gọi các nhà tài trợ, cán bộ, công nhân viên, giáo viên và học sinh trong toàn trường quyên góp tiền, quần áo, sách vở… để hỗ trợ và trao học bổng cho các em học sinh nghèo có thành tích cao trong học tập. Trong năm học 2016 – 2017, đoàn viên, thanh niên học sinh trong trường đã đóng góp ủng hộ 3,5 triệu đồng xây dựng Nhà nhân ái; vận động, quyên góp Quỹ Vì người nghèo với số tiền hơn 10 triệu đồng; tặng tiền và quà cho trẻ em nghèo khuyết tật với số tiền gần 7 triệu đồng. Hằng năm Đoàn trường đều phối hợp với Công đoàn nhà trường tặng 20 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho các gia đình nghèo ăn Tết. Ngoài ra, Đoàn trường còn tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ" tặng học bổng, xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 10 triệu đồng...

Với những đóng góp trong công tác chuyên môn và công tác Đoàn, chị Ngọc đã được Sở GD-ĐT, Huyện Đoàn Ea Kar tặng nhiều giấy khen. Đặc biệt, năm học 2016-2017 chị Ngọc được Sở GD-ĐT tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở".

Bình Nguyên

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ