A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tuổi trẻ Công an tỉnh xung kích trên mọi mặt trận

13:46 | 13/06/2018

Qua 2 năm thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an Đắk Lắk xung kích, tình nguyện vì nhân dân phục vụ”,...

...đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu, từng bước khẳng định vai trò xung kích trên các lĩnh vực công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có vị trí đặc biệt quan trọng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức 7 lớp học tập, quán triệt chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các cơ sở đoàn  đã tổ chức 48 buổi tọa đàm và đối thoại với cấp ủy, 32 đợt về nguồn, giao lưu, văn nghệ..., qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phản ánh tâm tư, nguyện vọng, an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau khi được tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ĐVTN Công an tỉnh đã tích cực đăng ký đảm nhận những khâu mới, việc khó của đơn vị.

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh giúp nhân dân nạo vét kênh mương

Với phương châm “Mỗi tổ chức cơ sở Đoàn duy trì đảm nhận và thực hiện tốt ít nhất một công trình, phần việc thanh niên”, nhiều công trình, phần việc đã được các tổ chức đoàn cơ sở ra sức thực hiện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, như: "Ca tuần tra thanh niên” của Đoàn cơ sở PK20, “Điện tử hóa tàng thư tờ khai chứng minh nhân dân” của Chi đoàn PV27, “Xung kích tập trung xử lý tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột” của Chi đoàn PC47... Bên cạnh đó, ĐVTN các đơn vị luôn chủ động, sáng tạo trong cải cách thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian, chi phí, đảm bảo công việc đạt chất lượng cao, tạo sự hài lòng cho nhân dân. Điển hình như: Chi đoàn Phòng PC64 duy trì làm việc vào thứ 7 hằng tuần và cử cán bộ đến tận gia đình hoặc địa bàn vùng sâu, vùng xa để làm các thủ tục cấp phát chứng minh nhân dân cho nhân dân. Chi đoàn Phòng PC67 thực hiện cải tiến, áp dụng khoa học công nghệ vào đăng ký biển số xe, xử lý vi phạm bằng hình ảnh camera...

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, ĐVTN nhiều tổ chức cơ sở Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã khắc phục khó khăn, thường xuyên làm tăng ca, thêm giờ với phương châm “Làm hết việc chứ không hết giờ” để phục vụ có hiệu quả công tác chuyên môn. Tiêu biểu có thể kể đến tổ chức cơ sở Đoàn Ea Kar, chi đoàn các phòng PA72, PA88, PC45, PC52, PC64... Thượng úy Nguyễn Thanh Tĩnh, Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) chia sẻ: “Khi đi làm chứng minh nhân dân cho người dân ở các huyện vùng sâu còn khó khăn, tôi coi đó là trách nhiệm nhưng cũng là niềm vui. Bởi sau những chuyến đi chúng tôi lại nhận được nhiều tình cảm và sự quý mến của nhân dân, có thể  giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Từ đó, xây dựng hình ảnh đẹp về chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng người dân”.

Đoàn viên, thanh niên Công an huyện Buôn Đôn đang làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho người dân.

Không dừng lại việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động “Tháng thanh niên”, “Xuân tình nguyện”, “Hành quân xanh” được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức rộng rãi, thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia. Cụ thể hoạt động xung kích tình nguyện chung sức vì cộng đồng đã huy động 100% cơ sở đoàn, với gần 4.300 lượt ĐVTN tham gia tại hơn 40 địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa... Một trong những hoạt động ý nghĩa của ĐVTN Công an tỉnh thời gian qua là nấu và cấp phát hàng nghìn suất cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở Bệnh viên Đa khoa tỉnh, Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, kịp thời giúp đỡ, động viên nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Trung úy Đinh Xuân Hoàng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết, phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, tuổi trẻ  Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; tích cực triển khai nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Từ năm 2016 đến nay, ĐVTN Công an tỉnh đã đảm nhận và duy trì 47 công trình, phần việc thanh niên; xây dựng, bàn giao 8 công trình thanh niên cấp tỉnh; tổ chức 141 đợt hoạt động hướng về cơ sở; tham gia 24 đợt hiến máu tình nguyện, thu được trên 1.200 đơn vị máu...

Thùy Duyên

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ