A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tuổi trẻ Cư M'gar chung tay chống dịch

13:45 | 12/08/2020

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Với trách nhiệm của mình, các tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên, thanh niên huyện Cư M’gar đang phát huy vai trò tích cực, ra sức chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Ngay từ những ngày đầu khi dịch bệnh Covid-19 quay trở lại, Huyện Đoàn Cư M'gar đã xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức những hoạt động tình nguyện để cùng với các ngành chức năng trên địa bàn chống dịch. Cụ thể như: phát tờ rơi tuyên truyền để người dân hiểu và phòng tránh dịch bệnh, hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức phun khử trùng bằng thuốc sát khuẩn Cloramin B…

 

Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh để chủ động phòng chống. Đoàn Thanh niên các xã đã in ấn, phát 3.000 tờ rơi, áp phích tuyên truyền để gửi đến tận tay người dân trên địa bàn, nhất là tại các xã vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi xã đều thành lập các đội thanh niên tình nguyện, làm nhiệm vụ tuyên truyền tại các điểm công cộng như chợ, khu nhà trọ… 

 

Các tổ chức cơ sở Đoàn ở huyện Cư M’gar đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo. Thông qua những trang fanpage của Đoàn, Hội, các tổ chức cơ sở Đoàn đã cung cấp thông tin chính thống, có định hướng về dịch bệnh để đoàn viên, thanh niên, người dân trên địa bàn nắm bắt. Đặc biệt, trước yêu cầu cấp thiết trong công tác phòng, chống dịch, từ cuối tháng 7 đến nay, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã chở loa di dộng đi từng đường làng, ngõ hẻm ở các thôn, buôn tuyên truyền đến người dân các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

 

Đoàn viên, thanh niên huyện Cư M'gar may khẩu trang vải để phát miễn phí cho người dân. Ảnh: Đ. Lan

Bằng cách làm này, tổ chức cơ sở Đoàn tại các xã đã kịp thời thông tin cho người dân chấp hành các chỉ thị quan trọng của Chính phủ, của tỉnh; vận động, hướng dẫn bà con không ra khỏi nhà khi không cần thiết, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người; tự giác khai báo y tế, giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp…

 

Anh Nguyễn Minh Quý, Phó Bí thư Huyện Đoàn Cư M'gar cho hay, một số xã vùng xa của huyện có địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, hệ thống loa, đài truyền thanh của xã không thể phát đến các thôn, buôn. Vì vậy, Đoàn Thanh niên các xã đã lập những tổ tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch. Công tác trên được thực hiện liên tục từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại. 

 

Mỗi ngày 2 lần, đoàn viên, thanh niên đi xe gắn máy có gắn loa di động đến từng con đường, nhắc nhở người dân chấp hành tốt các quy định trong phòng chống dịch, phát khẩu trang miễn phí cho bà con, tích cực kêu gọi, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone.... Cách làm này đã gây sự chú ý cho nhiều người, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con hiểu rõ về dịch bệnh, tránh tâm lý chủ quan, không hoang mang và biết tự bảo vệ mình.  

 

Tính đến nay, Huyện Đoàn Cư M’gar đã huy động gần 19.000 chiếc khẩu trang, 1.000 chai nước rửa tay sát khuẩn, 3.500 chiếc tai giả (chống đau khi đeo khẩu trang)... và nhu yếu phẩm trị giá trên 150 triệu đồng để gửi tặng các y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân trên địa bàn.

Thị trấn Quảng Phú là địa bàn trung tâm huyện với mật độ dân số đông, hằng ngày lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại nhiều, đặc biệt có nhiều người đi về từ các vùng dịch dẫn đến nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng rất cao, do đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị trấn (Ban Chỉ đạo) đã quyết liệt triển khai các giải pháp để phòng chống. 

Chủ tịch UBND thị trấn, Trưởng Ban Chỉ đạo Hoàng Xuân Hồng cho biết: “Đại đa số cá nhân, tổ chức trên địa bàn thị trấn đều nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo về phòng, chống dịch của các cấp. Người dân từ các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, TP. Đà Nẵng trở về địa phương đều tự nguyện đến khai báo y tế nên đến thời điểm hiện tại thị trấn đã cách ly tại gia đình gần 200 trường hợp, vận động được 13 hộ tạm hoãn đám cưới, tân gia và các hộ kinh doanh các dịch vụ giải trí không cần thiết tạm thời đóng cửa, các quán ăn, quán cà phê thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định… 

 

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể tích cực triển khai các hoạt động nhằm vận động các nguồn lực chung tay phòng, chống dịch như: mua vải may khẩu trang, mua dung dịch nước rửa tay sát khuẩn, tặng quà những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh...". 

 

Tương tự, xã Cư Dliê M’nông đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, thành lập 4 đội giám sát công tác y tế để trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các thôn, buôn triển khai các nội dung và giám sát, nắm bắt thông tin các trường hợp về từ vùng dịch. Xã còn phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh đến bà con nhân dân bằng nhiều hình thức: đăng tải thông tin qua các trang mạng xã hội Facebook, Zalo; tăng thời lượng phát thanh bản tin phòng, chống dịch trên hệ thống truyền thanh xã; chỉ đạo các thôn, buôn tuyên truyền qua cụm loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động…

 

Phó Chủ tịch UBND xã Cư Dliê M’nông Nguyễn Thị Bình cho hay, xã cũng chỉ đạo Đoàn Thanh niên xã tiến hành phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn miễn phí, đồng thời trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền bằng hai thứ tiếng (tiếng phổ thông và tiếng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ) để người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của việc khai báo y tế toàn dân và biết cách khai báo, đặc biệt là đối với những người đi làm ăn xa trở về địa phương; không tham gia chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội; đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh theo các kênh chính thống, tuyên truyền giúp người dân không hoang mang, lo lắng...

 

Có thể nói, với tâm thế sẵn sàng và bằng nhiệt huyết của sức trẻ, tuổi trẻ huyện Cư M'gar đã phát huy vai trò xung kích, có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa góp sức cùng với địa phương trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

 

Đỗ Lan – Thế Hùng

Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3484/202008/tuoi-tre-cu-mgar-chung-tay-chong-dich-5695241/

    nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ