A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Những "bông hoa" đẹp...

16:09 | 08/03/2021

Công tác ở các ngành, lĩnh vực khác nhau nhưng các chị có điểm chung là luôn nỗ lực hết mình với công việc, đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Nữ cán bộ Đoàn người Êđê giàu nhiệt huyết

Với sự năng nổ, nhiệt huyết và khả năng lãnh đạo, chị H’Na My Niê, Phó Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk đã tổ chức rất nhiều hoạt động xung kích vì cộng đồng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Là giảng viên phụ trách bộ môn tiếng Êđê, chị H’Na My luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. H’Na My vốn yêu thích hoạt động Đoàn - Hội từ nhỏ, đam mê tham gia hoạt động xã hội đã “ngấm” vào chị từ rất sớm. Năm 2015, chị được bầu làm Phó Bí thư Liên chi đoàn khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non. Ban đầu, chị rất lo lắng vì sợ không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng được sự động viên của Đoàn trường, H’Na My đã dần phát triển phong trào của Liên chi đoàn một cách nổi bật. Đơn cử, trong năm học 2019 - 2020, chị đã tổ chức các hoạt động tình nguyện thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia như: giữ gìn cảnh quan, môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cũng trong năm học này, chị đã vận động sinh viên tham gia hiến 300 đơn vị máu.

Ngoài ra, H’Na My Niê còn tham gia tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo”, cuộc thi thiết kế đồ dùng dạy học; vận động 400 đoàn viên, thanh niên tích cực chia sẻ thông tin, cụ thể hóa các ý tưởng qua Cổng thông tin “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam”; khuyến khích 40 sinh viên khóa 43 thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn cao; tổ chức trao tặng 5 suất học bổng trị giá 2,5 triệu đồng dịp 26-3 từ quỹ “Nuôi heo đất” của Liên chi đoàn Giáo dục Tiểu học - Mầm non. Bên cạnh đó, chị còn tâm huyết với chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, thường xuyên cập nhật, giới thiệu việc làm thêm cho sinh viên trên trang Fanpage của Đoàn trường. Chị cũng tích cực tham gia các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên trong trường học hướng về biên giới, biển đảo của Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; tổ chức hành trình “Sinh viên với biên giới Tổ quốc” tại Đồn Biên phòng Ia R’vê (huyện Ea Súp), chào cờ tại cột mốc biên giới, giao lưu với các chiến sĩ biên phòng...Do đặc thù công tác Đoàn thường đi sớm về muộn, H’Na My hầu như không nghỉ cuối tuần, có hoạt động tình nguyện là chị lên đường ngay. Trong năm học qua, chị đã tham gia thực hiện công trình thanh niên Liên chi đoàn; trao tặng 5 phần quà tết cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; tham gia các chiến dịch “Xuân tình nguyện”, “Xuân ấm tình thương” tại Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, xã Ia R’vê (huyện Ea Súp)... Năm 2020, H’Na My tham gia tổ chức 8 lần hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” bằng các hoạt động thiết thực như: làm sạch “rác” dán quảng cáo tại các trục đường Mai Thị Lựu, Lê Thị Riêng (TP. Buôn Ma Thuột); thực hiện hoạt động tình nguyện: tổ chức cắt móng tay, móng chân cho 600 thiếu nhi ở buôn Ea Khít, xã Ea Bhốk (huyện Cư Kuin).

Với nhiều đóng góp cho công tác Đoàn, chị H’Na My đã được Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019. Điều đó đã tạo thêm động lực để chị tiếp tục cùng các bạn trẻ biến những kế hoạch vì cộng đồng đang ấp ủ thành hiện thực trong thời gian tới.

Nữ cảnh sát tận tụy, trách nhiệm

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại việc khó, gần 16 năm công tác, Thiếu tá Đỗ Thị Phương Thảo, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TX. Buôn Hồ luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tin tưởng, đồng đội tin yêu mến phục.

Chị Thảo đảm nhiệm công việc tiếp công dân giải quyết đăng ký, quản lý cư trú, dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn TX. Buôn Hồ. Do đặc thù công việc là thường xuyên tiếp xúc, trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân nên cùng với thường xuyên học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chị luôn chú trọng rèn luyện thái độ, lễ tiết tác phong trong giao tiếp ứng xử. Chị cũng hay nhắc nhở đồng chí, đồng nghiệp luôn nêu cao tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, nỗ lực cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dân, các thủ tục, giấy tờ đều được hướng dẫn, giải thích cặn kẽ, tránh trường hợp để công dân phải đi lại nhiều lần.

Cùng với đó, trong thời gian qua Thiếu tá Đỗ Thị Phương Thảo đã tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã và lãnh đạo đơn vị ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Dự án cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, thu thập thông tin, công tác kiểm tra, phúc tra, đảm bảo thông tin công dân trên địa bàn luôn chính xác, kịp thời và đầy đủ. Nhờ vậy, TX. Buôn Hồ đã hoàn thành thu thập thông tin đối với 114.147 nhân khẩu; tiến hành kiểm tra, phúc tra thông tin dân cư được 113.805 phiếu, đạt 98,5%; qua kiểm tra phát hiện 40.737 phiếu thiếu, sai trường thông tin... nhằm phục vụ công tác triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử theo quy định.Đối với nhiệm vụ chuyên môn, chị Thảo đã phát huy vai trò tham mưu cho lãnh đạo đơn vị ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai chương trình, kế hoạch trong công tác quản lý hành chính. Đồng thời đề xuất lãnh đạo đơn vị đưa Bộ phận tiếp công dân giải quyết cấp chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận an ninh trật tự đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã, góp phần từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân. Ngoài ra, chị cũng tham mưu trong công tác luân chuyển cán bộ theo quy định của Bộ Công an nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp công dân, giải quyết các vấn đề liên quan đến cấp hộ khẩu và chứng minh nhân dân. Qua đó, giúp lãnh đạo đơn vị xử lý kịp thời các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, có thái độ hách dịch, gây phiền hà sách nhiễu nhân dân. Riêng trong năm 2020, chị Thảo đã tham mưu giải quyết đăng ký thường trú cho 83 hộ, 2.401 nhân khẩu, tách hộ khẩu cho 461 hộ, cấp 1.661 sổ hộ khẩu, xóa đăng ký thường trú 414 khẩu, lập mới 544 hộ....

Với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, tận tâm với công việc, tận tụy với nhân dân, Thiếu tá Đỗ Thị Phương Thảo đã nhiều lần được tặng bằng khen, giấy khen, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đặc biệt, năm 2020 chị được Cục C06 Bộ Công an tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác nghiệp vụ; được Công an tỉnh khen thưởng về thành tích trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020. Chị Thảo cũng vinh dự được Thị ủy Buôn Hồ tuyên dương là tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020.

Đoàn Dũng – Ninh Trang

Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3484/202103/nhung-bong-hoa-dep-5726423/

 

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ