A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đa dạng hình thức hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

09:45 | 01/11/2022

Xác định đồng hành cùng thanh niên trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động,....

..... tạo điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy, hỗ trợ, “tiếp lửa” cho đoàn viên, thanh niên.

Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, đặc biệt, sau đại dịch COVID-19 làn sóng người trẻ trở về quê hương khởi nghiệp, lập nghiệp càng rõ nét. Trước tình hình đó, các tổ chức Đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, định hướng cho thanh niên phát huy lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế, hỗ trợ tìm kiếm nguồn vốn ưu đãi cho thanh niên từ nhiều nguồn (vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, huy động từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh…).

Hồ nuôi ốc giống của anh Huỳnh Ngọc Hội (thôn 10, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn).

Huyện Đoàn Buôn Đôn là một trong những đơn vị hỗ trợ thanh niên địa phương lập nghiệp, khởi nghiệp đạt được những hiệu quả tích cực. Trong năm 2021, Huyện Đoàn Buôn Đôn đã luân chuyển, giải ngân 12 nguồn vốn khởi nghiệp, với tổng trị giá 320 triệu đồng cho thanh niên nông thôn. Đồng thời, Huyện Đoàn tổ chức thành công Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên”, với kết quả có 28 dự án đăng ký tham gia. Trong đó có nhiều dự án nổi bật, như: Mô hình nuôi ốc nhồi của anh Huỳnh Ngọc Hội, trồng măng tây sạch của Farm Việt Nguyên, nuôi dê lấy sữa của Sữa dê Ban Mê Farm, tinh dầu Buôn Đôn… Để có được thành công này, Huyện Đoàn Buôn Đôn thường xuyên tổ chức cho thanh niên tham quan học tập tại các mô hình kinh tế đang phát huy hiệu quả; xây dựng các bản tin trên Fanpage Huyện Đoàn giới thiệu về những gương thanh niên tiêu biểu; tổ chức diễn đàn “Thanh niên Buôn Đôn – Khát vọng vươn lên” để thanh niên được giao lưu với các doanh nhân thành đạt về chuyên đề khởi nghiệp…

Chuyến tham quan, học hỏi kinh nghiệm nuôi dê của sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên.

Nhằm tạo sân chơi, trang bị kiến thức, nuôi dưỡng ý tưởng, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, hiện nay toàn tỉnh đang duy trì 228 câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế. Những câu lạc bộ này đang hoạt động rất sôi nổi. Chẳng hạn tại Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, từ khi còn đang học, học sinh, sinh viên (HSSV) đã luôn được nhà trường hỗ trợ để hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp. Đoàn trường đã xây dựng Câu lạc bộ “Cố vấn khởi nghiệp”, với thành phần nòng cốt là những giảng viên giỏi đến từ các khoa nghề chuyên môn của nhà trường, cố vấn cho HSSV có đề án, ý tưởng khởi nghiệp. Bên cạnh đó, định kỳ hằng năm tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp HSSV” nhằm tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc trong HSSV và hỗ trợ về cơ sở vật chất, kinh phí, chế độ cho HSSV tham gia vòng thi từ bán kết đến chung kết của các cuộc thi khởi nghiệp các cấp. Từ đó, HSSV nhà trường đã có nhiều đề án khởi nghiệp được thực hiện và có thể áp dụng trong thực tiễn, như: Đề án “Nuôi ruồi lính đen làm thức ăn chăn nuôi” của em Ma Văn Thắng (Cao đẳng Thú y 19A), “Mô hình nuôi dê sạch” của em Lương Thị Linh Huệ (Cao đẳng Thú y 20A)…

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn còn thường xuyên theo dõi, nắm bắt nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để định hướng tư vấn nghề nghiệp phù hợp, nhất là đối tượng học sinh THPT, học sinh lớp 9. Tham mưu tổ chức, gặp gỡ đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với các em để các bạn trẻ có cơ hội trực tiếp bày tỏ nguyện vọng, tâm tư, mong muốn và kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, có những lựa chọn công việc phù hợp trong tương lai. Đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên tìm kiếm việc làm, nhất là sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định cho thanh niên tại các địa phương được quan tâm thực hiện tốt. Hiện nay, đoàn thanh niên các cấp đã giới thiệu việc làm cho 28.815 đoàn viên, thanh niên; tổ chức 255 lớp đào tạo nghề cho 12.669 thanh niên; giải quyết việc làm cho 6.725 đoàn viên, thanh niên; tổ chức được 82 lớp tập huấn chuyển giao, hướng dẫn kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho 4.860 đoàn viên, thanh niên nông thôn trên địa bàn.

Thùy Dung

Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/kinh-te/202211/da-dang-hinh-thuc-ho-tro-thanh-nien-khoi-nghiep-lap-nghiep-c8f1567/

    Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ