A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Thăm dò di chỉ khảo cổ học tại huyện Ea H'leo

08:03 | 14/08/2017

Theo bà H’Loan Adrơng, Quyền Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk, địa phương đã đề xuất chủ trương với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc thăm dò, thám sát di chỉ khảo cổ học tại xã Cư Amung, huyện Ea H’leo.

Thời gian qua, người dân địa phương trên trong quá trình canh tác đã phát hiện một số hiện vật quý hiếm nằm lộ thiên trên đất rẫy. Sau khi nhận được thông tin này, cuối tháng 12-2016, Bảo tàng tỉnh đã tiến hành khảo sát tại các buôn Tơ Roa, Chảng Hai và Sình Mây (xã Cư Amung) và thu nhận 2 lưỡi rìu đá vai ngang, 11 lưỡi rìu đá vai xuôi, 14 phác vật rìu, nhiều mảnh vỡ lưỡi, chuôi rìu và gốm. 
 
Rìu đá cổ (Ảnh: GDTĐ)
 
Theo đánh giá, các hiện vật có niên đại khoảng Hậu kỳ Đá mới – Sơ kỳ Kim khí, kỹ thuật chế tác khá tinh xảo và mật bộ phân bổ dày đặc. Việc thăm dò, thám sát di chỉ khảo cổ học này cần sớm tiến hành tránh tình trạng di chỉ bị xáo trộn do hoạt động sản xuất của người dân, đồng thời, làm cơ sở để khoanh vùng bảo vệ, khai quật phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn.
Minh Thông

    Nguồn:Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ