Phục dựng thành công 5 trống đồng tại Bảo tàng tỉnh
08:12 | 16/08/2017
Bảo tàng Đắk Lắk vừa phục dựng 5 trống đồng được phát hiện trên địa bàn tỉnh từ năm 1985 đến năm 2011
Đắk Lắk là tỉnh tìm thấy nhiều trống đồng cổ nhất ở Tây Nguyên (16 trống), trong đó phần lớn là trống Đông Sơn. Trống đồng phát hiện ở Đắk Lắk đa số đều có kích thước lớn nhưng bị vỡ nát gần hết phần thân, chỉ còn phần mặt nhưng cũng bị cong vênh nhiều.
Tháng 5 vừa qua, Bảo tàng Đắk Lắk đã chuyển 5 trống đồng (gồm Phú Xuân 1, 2; Xuân Vĩnh 1, 2 và Trống Byă), phát hiện được trên địa bàn tỉnh từ năm 1985 đến năm 2011 ra Thanh Hóa để phục dựng theo phương pháp bảo tàng học: giữ nguyên phần gốc, táp gắn phần thiếu, dựng nguyên hình nhưng để lộ rõ phần gốc và phần táp sửa nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ, lịch sử văn hóa của hiện vật sau khi phục chế, tránh tình trạng làm vỡ thêm hiện vật. Hiện nay, trống đã được nghiệm thu và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh.
Dưới đây là một số hình ảnh của trống đồng từ nguyên bản đến khi đã phục dựng:
Trống khi chưa được phục dựng
Phần thân của trống Xuân Vĩnh không còn nguyên vẹn.
Mặt trống Trống Byă sưu tầm tại gia đình ông Y Pa ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn)
Công ty TNHH Đúc đồng mỹ nghệ Đặng Hân, tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa phục dựng lại 5 trống đồng.
Những chiếc trống đồng đã được phục dựng lại hoàn chỉnh.
Trống Phú Xuân trước....
.... và sau khi phục dựng.
Du khách đang chiêm ngưỡng trống đồng đã được phục dựng tại Bảo tàng Đắk Lắk
Ánh Ngọc
Nguồn:Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Khoảng 160 tỷ đồng để phát triển du lịch huyện Krông Năng giai đoạn 2017 - 2020 (25/08/2017)
- Khoảng 160 tỷ đồng để phát triển du lịch huyện Krông Năng giai đoạn 2017 - 2020 (25/08/2017)
- Trải nghiệm đáng nhớ cho người lần đầu đến Đắk Lắk (23/08/2017)
- Khu du lịch Ko Tam đón gần 227.000 lượt khách (23/08/2017)
- Xã Ya Tờ Mốt ra mắt các loại hình văn hóa truyền thống của dân tộc Thái (22/08/2017)
- Thăm dò di chỉ khảo cổ học tại huyện Ea H'leo (14/08/2017)
- Độc đáo vật dụng che mưa của các dân tộc vùng Tây Nguyên (11/08/2017)
- Thanh tra không quá 1 lần/năm đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch (31/07/2017)
- Doanh thu du lịch 7 tháng của năm 2017 tăng gần 30% so với cùng kỳ (29/07/2017)
- TP. Buôn Ma Thuột khuyến khích các buôn làng làm du lịch cộng đồng (28/07/2017)
- Hơn 146 tỷ đồng đầu tư 2 cơ sở hạ tầng du lịch (27/07/2017)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- 500 hộ dân Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
- Đắk Lắk: 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm
- Giải cứu đôi vợ chồng già mắc kẹt trên tầng 4 trong căn nhà khóa trái cửa
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Dấu hiệu giá cả leo thang
- NÓNG: Hủy phiên đấu thầu vàng miếng sáng nay 22-4
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN