Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa
16:45 | 29/10/2019
Phát huy tiềm năng, lợi thế về khí hậu, cảnh quan, bản sắc văn hóa đa sắc màu của các dân tộc thiểu số, TP. Buôn Ma Thuột đang tập trung phát triển mô hình du lịch cộng đồng với nhiều triển vọng...
Là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn, buôn Akô Dhông đã được TP. Buôn Ma Thuột chọn làm điểm du lịch cộng đồng có quy mô nhất trên địa bàn tỉnh. Theo quy hoạch, điểm du lịch cộng đồng này rộng hơn 55 ha, quy mô dân số khoảng 2.200 – 3.000 nhân khẩu, trong đó có hơn 1/3 số người sinh sống bằng nghề nghề dệt thổ cẩm, làm rượu cần, chế tác đồ thủ công mỹ nghệ và dịch vụ giải trí văn hóa - văn nghệ truyền thống, phục vụ du khách trong nước và quốc tế.
Ông Y Pun Niê, Trưởng buôn Akô Dhông cho biết, buôn hiện có 27 ngôi nhà dài, 4 dàn chiêng Knăh. Người dân trong buôn vẫn còn gìn giữ nhiều điệu xoang cổ của dân tộc Êđê, nghề dệt thổ cẩm truyền thống... Trước khi chính quyền thành phố chọn làm điểm du lịch văn hóa cộng đồng đã có hàng chục hộ trong buôn đứng ra tổ chức hoạt động du lịch văn hóa – sinh thái, thu hút nhiều du khách, nhất là khách quốc tế.
Cà phê Arul là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách khi đến Buôn Ma Thuột
Việc tự bắt tay vào làm du lịch cộng đồng cho thấy người dân ngày một nhanh nhạy phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mình để dựa vào đó phát triển kinh tế. Từ ngôi nhà dài truyền thống của gia đình, chị H’Len Niê đã biến tấu để trở thành một không gian du lịch thi vị và độc đáo. Quán cà phê Arul không chỉ trở thành điểm đến hấp dẫn nhiều du khách mà còn là lựa chọn cho những người dân Buôn Ma Thuột thích không gian yên tĩnh và yêu mến văn hóa Êđê. Trong không gian cà phê của Arul, du khách có thể tìm hiểu về văn hóa thổ cẩm, rượu cần, hàng thủ công mỹ nghệ… không chỉ qua những sản phẩm được trưng bày mà mỗi tiếp viên của quán đều có thể là hướng dẫn viên du lịch. Bởi họ đều là những chàng trai, cô gái của buôn làng nên rất am tường về bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Ông Võ Tiến Dũng, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Buôn Ma Thuột cho biết, trong những năm qua chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác bảo tồn. Cụ thể, tháng 9-2016, Thành ủy Buôn Ma Thuột đã ban hành Nghị quyết số 03 về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số thành phố giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.
Cũng theo ông Võ Tiến Dũng, sau 3 năm thực hiện, bước đầu đạt được kết quả nhất định, hoàn thành được 9/10 chỉ tiêu giai đoạn 2016 – 2020 so với Nghị quyết đề ra như: hoàn thành công tác kiểm kê di sản văn hóa ở các buôn, cụm dân cư dân tộc thiểu số; tổ chức giảng dạy chữ viết Êđê; tu bổ, cải tạo và sửa chữa bến nước; công nhận 1 đội diễn tấu cồng chiêng tiêu biểu cấp thành phố; thành lập các đội diễn tấu chiêng, đội văn nghệ dân gian; mở 4 lớp trở lên truyền dạy đánh chiêng và sử dụng nhạc cụ dân tộc cho thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số; phục dựng các lễ hội nghi lễ, lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số…
Buôn Tuôr, xã Hòa Phú được quy hoạch xây dựng điểm du lịch cộng đồng của TP. Buôn Ma Thuột.
Có thể khẳng định, việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn là hướng đi bền vững và hiệu quả trước xu thế phát triển du lịch hiện nay. Chính vì vậy, công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo tồn nhà dài truyền thống, khôi phục làng nghề, lễ hội truyền thống gắn với việc hình thành các tour du lịch văn hóa – sinh thái là vấn đề mấu chốt để Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm kết nối các “vệ tinh” du lịch của tỉnh cũng như các vùng du lịch trọng điểm trong cả nước.
Mở rộng các điểm du lịch cộng đồng Ông Võ Tiến Dũng cho biết, trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh cũng như kế hoạch phát triển du lịch của TP. Buôn Ma Thuột, buôn Akô Dhông (phường Tân Lợi), buôn Tuôr (xã Hòa Phú) và Kmrơng Prông B (xã Ea Tu) được chọn làm điểm du lịch cộng đồng. Hiện TP. Buôn Ma Thuột đang tiến hành lập quy hoạch chi tiết và triển khai các bước đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ kinh phí tôn tạo nhà dài, phục dựng các lễ hội truyền thống tại đây để từng bước đưa các điểm du lịch cộng đồng này trở thành điểm đến tham quan, trải nghiệm hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế. |
Lê Hương
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Ngày hội di sản văn hóa, du lịch 2019: Nhiều hoạt động hấp dẫn (16/11/2019)
- Di tích Lịch sử Quốc gia số 5 đường Lê Duẩn - đôi điều trăn trở (16/11/2019)
- Nghệ thuật tạo hình trên cây nêu của người Ca Dong (11/11/2019)
- Nhà triển lãm âm thanh đón hơn 2.000 lượt khách tham quan (04/11/2019)
- Nở rộ quán cà phê nhà dài Êđê (04/11/2019)
- Bình yên Kmơng Prông B (29/10/2019)
- Nét đẹp trang phục và trang sức truyền thống của người M'nông (29/10/2019)
- Festival hoa Đà Lạt 2019 có gì đặc biệt mà thu hút 300.000 lượt khách? (25/10/2019)
- Cộng đồng là chỗ dựa để phát triển du lịch (17/10/2019)
- Xà cạp - biểu tượng thẩm mỹ của phụ nữ Bh'noong (16/10/2019)
- Hình thành tour, tuyến du lịch Công viên địa chất Đắk Nông: Dựa vào đặc thù vốn có (15/10/2019)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- 500 hộ dân Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Đắk Lắk: 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm
- Giải cứu đôi vợ chồng già mắc kẹt trên tầng 4 trong căn nhà khóa trái cửa
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Dấu hiệu giá cả leo thang
- Công an Đắk Nông triệt phá nhiều vụ trộm cắp xe máy
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN