Nhiều điểm du lịch Công viên địa chất Ðắk Nông bị phá hoại
14:00 | 04/12/2019
Thời gian qua, để hướng tới công viên địa chất toàn cầu, tỉnh Ðắk Nông đã xây được 3 tuyến du lịch Công viên địa chất Đắk Nông với các tên gọi “Trường ca của nước và lửa”, “Bản giao hưởng của sự đổi thay” và “Âm vang từ Trái đất”.
Nhiều cơ sở vật chất tại các điểm dừng chân của di sản này đang được chính quyền các cấp quan tâm, đầu tư xây dựng. Thế nhưng, hiện nay tại một số điểm di sản nhiều công trình bị phá hoại, tình trạng xả rác thải bừa bãi diễn ra thường xuyên, gây mất vệ sinh môi trường, cảnh quan tại các khu vực.
Tại điểm dừng chân 07, tuyến đi bộ trong rừng, nằm trên quốc lộ 28, đoạn qua địa bàn xã Quảng Sơn (Ðắk Glong) rác thải bị xả bừa bãi, thùng bỏ rác bị đập vỡ. Tại điểm dừng chân thuộc khu vực Thác Lưu Ly, xã Nâm N'Jang (Ðắk Song), các bảng, biển chỉ dẫn thông tin để khách du lịch đến thăm quan bị phá hủy, bong tróc chỉ còn trơ lại khung sắt.
Bảng thông tin để du khách tìm hiểu thông tin CVÐC Ðắk Nông tại khu vực thác Lưu Ly, xã Nâm N'Jang (Ðắk Song) bị phá hủy chỉ còn trơ lại mỗi khung sắt
Ðáng chú ý là điểm di sản “Cảnh quan đồng lúa dưới chân núi lửa” thuộc xã Nâm N'đir (Krông Nô) là một trong những điểm dừng chân thuộc tuyến “Trường ca của nước và lửa” đẹp nhất. Sau khi xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, đây là điểm dừng chân lý tưởng, du khách có thể chụp hình, chiêm ngưỡng toàn cảnh cánh đồng lúa Ðắk Rền và hệ thống hang động núi lửa Buôn Choáh. Thế nhưng, nơi đây lại vô tình trở thành điểm tụ tập, ăn chơi nhậu nhẹt của một số thanh niên trong vùng. Nhậu xong, họ xả rác bừa bãi, hàng ghế đá tại đây bị xê dịch, đập phá ngổn ngang, gây mất mỹ quan của điểm di sản.
Thùng bỏ rác tại điểm dừng 07, thuộc tuyến đi bộ trong rừng, đoạn qua quốc lộ 28, xã Quảng Sơn (Ðắk Glong) bị đập phá. (Ảnh chụp ngày 27/11/2019).
Theo ghi nhận, không chỉ có những địa điểm này, mà nhiều điểm dừng chân khác, tình trạng du khách đến tham quan, xả rác bừa bãi và bị phá hoại cũng đã diễn ra. Điều này không những gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan của điểm di sản Công viên địa chất Đắk Nông, nhất là khi mà 3 tuyến du lịch Công viên địa chất Đắk Nông đang trong quá trình xem xét công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu vào năm 2020 của UNESCO.
Ghế đá tại điểm dừng chân “Cảnh quan đồng lúa dưới chân núi lửa” thuộc xã Nâm N’đir (Krông Nô) bị đập phá ngổn ngang. (Ảnh chụp lúc 11 giờ 30, ngày 27/11/2019)
Thiết nghĩ, các địa phương, cơ quan chức năng liên quan cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền và vận động Nhân dân tham gia bảo vệ các công trình, di sản địa chất, di sản văn hóa, cảnh quan môi trường; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra trên địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành phá hoại công trình tại các điểm dừng chân thuộc 3 tuyến du lịch Công viên địa chất Ðắk Nông.
Y Krắk
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Khảo sát phát triển sản phẩm du lịch mới tại huyện Ea H'leo (19/12/2019)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Đắk Lắk ký kết biên bản ghi nhớ với Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Attapeu (CHDCND Lào) (17/12/2019)
- Trân trọng gìn giữ vốn văn hóa truyền thống (07/12/2019)
- Buôn Buôr - buôn cổ nhất của người Ê đê (05/12/2019)
- Nguy cơ vắng bóng voi nhà (Kỳ cuối) (04/12/2019)
- Nguy cơ vắng bóng voi nhà (Kỳ 1) (02/12/2019)
- Xếp hạng cấp tỉnh hai Danh lam thắng cảnh thác của huyện Ea Kar (22/11/2019)
- Nghệ nhân ưu tú của buôn làng (18/11/2019)
- Ngày hội di sản văn hóa, du lịch 2019: Nhiều hoạt động hấp dẫn (16/11/2019)
- Di tích Lịch sử Quốc gia số 5 đường Lê Duẩn - đôi điều trăn trở (16/11/2019)
- Nghệ thuật tạo hình trên cây nêu của người Ca Dong (11/11/2019)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
- Nhiều vườn sầu riêng, hoa xổ nhụy bị rụng hàng loạt
- Bột Diệp Lục - giải pháp ngăn ngừa tình trạng oxy hóa
- Ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt và tưới cho cây lâu năm
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN