Hoãn công bố danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu vì... Covid-19
14:45 | 14/05/2020
Theo kế hoạch, việc công nhận danh hiệu Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu cho CVĐC Đắk Nông sẽ được UNESCO công bố vào cuối tháng 4/2020 nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên việc tổ chức cũng phải hoãn lại.
Phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Hồng An, Phó Giám đốc Ban quản lý CVĐC Đắk Nông xung quanh vấn đề này.
PV: Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc UNESCO công nhận danh hiệu CVĐC toàn cầu cho CVĐC Đắk Nông sẽ như thế nào, thưa bà?
Bà Lê Thị Hồng An: Tháng 9/2029, Hội đồng CVĐC toàn cầu đã họp tại Indonesia thống nhất đề cử CVĐC Đắk Nông là CVĐC toàn cầu và sẽ công bố vào tháng 4/2020. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên toàn thế giới với tốc độ chóng mặt, trong đó nước Pháp cũng chịu ảnh hưởng nặng nề và là ổ dịch lớn của châu Âu. Do đó, việc công bố danh hiệu CVĐC toàn cầu được UNESCO quyết định hoãn lại và chờ khi nào hết dịch mới công bố, thời gian dự kiến vào khoảng tháng 11/2020.
Chuyên gia UNESCO thẩm định chính thức CVĐC Đắk Nông
PV: Vậy để quản lý và vận hành một cách hiệu quả CVĐC Đắk Nông hiện nay về phía tỉnh tiếp tục có những chương trình hành động cụ thể như thế nào?
Bà Lê Thị Hồng An: Việc UNESCO chấp thuận CVĐC Đắk Nông là CVĐC toàn cầu là một niềm vinh dự lớn cho chính quyền và toàn thể người dân tỉnh Đắk Nông. Để có kết quả trên, CVĐC Đắk Nông đã từng bước xây dựng và đáp ứng các tiêu chí của UNESCO. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp nên đến nay CVĐC Đắk Nông chỉ mới đáp ứng được các tiêu chí ở mức cơ bản, tối thiểu theo quy định của UNESCO, đặc biệt là tiêu chí về phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững.
Việc xây dựng và phát triển bền vững CVĐC theo định hướng của UNESCO không chỉ góp phần phát triển du lịch, bảo tồn các giá trị di sản của địa phương mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế của các huyện, thành phố trong vùng CVĐC. Do đó, ngay sau khi có kết quả bước đầu, đầu năm 2020, tỉnh Đắk Nông đã ban hành Chương trình hành động Xây dựng và phát triển CVĐC Đắk Nông năm 2020. Trong đó, tỉnh tập trung đầu tư và phát triển các điểm đến trong vùng CVĐC; phối hợp với các đơn vị nghiên cứu khoa học, xác định thêm các giá trị địa chất mang tầm cỡ quốc tế, quốc gia để bổ sung hồ sơ phục vụ công tác tái thẩm định CVĐC Đắk Nông trong thời gian tiếp theo.
Cùng với củng cố, kiện toàn bộ máy Ban quản lý CVĐC Đắk Nông và các kế hoạch quản lý, phát triển CVĐC, tỉnh cũng xúc tiến, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch vùng CVĐC, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về du lịch CVĐC…
Nếu không có gì thay đổi, tháng 11/2020 UNESCO sẽ công bố công nhận danh hiệu CVĐC toàn cầu cho CVĐC Đắk Nông
PV: Việc vận hành các điểm đến thuộc 3 tuyến du lịch CVĐC Đắk Nông có gặp trở ngại gì không, nhất là sau cách ly xã hội?
Bà Lê Thị Hồng An: Dịch Covid -19 diễn ra đã ảnh hưởng tất cả các ngành, trong đó có du lịch CVĐC. Tuy nhiên, đối với Đắk Nông, các điểm di sản thuộc 3 tuyến du lịch CVĐC Đắk Nông chưa hoạt động nhiều, có chăng cũng chỉ một số điểm nên ít bị ảnh hưởng so với các nước khác.
Điều đáng nói, khi tỉnh bắt đầu vận hành các tuyến điểm du lịch CVĐC thì phải thực hiện lệnh “cách ly xã hội” để phòng, chống dịch Covid-19 nên cũng có những ảnh hưởng nhất định nhưng không vì thế mà chúng tôi lơ là công việc. Hiện tại, Ban quản lý CVĐC Đắk Nông đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ dựa trên Chương trình hành động số 98 của UBND tỉnh và tăng cường tuyên truyền bảo vệ các di sản vùng CVĐC, nhất là nỗ lực xây dựng tuyến du lịch thứ 4 tại một số điểm di sản của huyện Cư Jút. Sau đợt dịch này, tất cả công tác xây dựng, củng cố vận hành các tuyến du lịch sẽ tiếp tục và đạt hiệu quả cao hơn.
PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!
Mỹ Hằng thực hiện
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Tây Nguyên có nguy cơ hết voi (28/05/2020)
- Uống cà phê, ngắm "Ban Mê đa sắc" (27/05/2020)
- Buôn Tuôr được chọn làm mô hình điểm phát triển du lịch cộng đồng (26/05/2020)
- Chương trình "Âm vang đại ngàn" trở lại phục vụ công chúng và du khách (23/05/2020)
- Huyện Krông Pắc: Tiềm năng du lịch còn bỏ ngỏ (21/05/2020)
- Giữ "hồn riêng" buôn làng giữa lòng thành phố (11/05/2020)
- Ea H'leo qua tranh bích họa (25/03/2020)
- Kỳ vĩ di tích lịch sử Hang đá Ba tầng (24/03/2020)
- Đề xuất xây dựng thêm tuyến du lịch thứ 4 của Công viên địa chất Đắk Nông tại huyện Cư Jút (17/03/2020)
- Người đam mê sưu tầm cổ vật (16/03/2020)
- Núi lửa Băng Mo (12/03/2020)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Sầu riêng sụt giá mạnh
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN