“Hoa nở” trên cánh đồng núi lửa
15:46 | 04/02/2021
Cánh đồng dung nham núi lửa thuộc địa phận xã Buôn Choáh và xã Đắk D’rô (Krông Nô) có diện tích chừng 100 km2.
Với sức người, từ một vùng đất hoang hóa, những năm gần đây đã trở thành cánh đồng ngô xanh mướt và vàng rực khi tới kỳ thu hoạch.
Tràn đầy sức sống
Ngày nay, đồng bào M’nông ở Krông Nô vẫn còn truyền cho nhau về truyền thuyết núi lửa Nâm Blang, được xem là ngọn núi thiêng nơi thần linh trú ngụ. Thần linh che chở cho người M’nông chống lại các thế lực độc ác, đen tối. Nơi này có một loại cây tên Blang (cây gòn). Nhờ các hang động và cây thần linh che chở mà bà con M’nông đã chống chọi được với tất cả các thế lực độc ác…
Vì vậy, người M’nông rất quý loại cây thần này, không ai chặt, thậm chí cứ vài ba năm lại tổ chức lễ hội Tâm B’lang Brang Bon để tỏ lòng tôn kính. Vào mùa hoa nở, cả vùng đất như tràn đầy sức sống, báo hiệu những điều tốt đẹp đến với bà con, bon làng.
Với niềm tin ấy, qua bao năm tháng, vùng đất quanh núi lửa Nâm Blang được bà con gìn giữ, cây rừng xanh tốt. Tuy nhiên, chỉ đến khi bà con biết được vùng đất này còn có thể trồng ngô được thì núi lửa Nâm Blang góp phần đem lại cuộc sống ấm no cho dân làng.
Núi lửa Nâm Blang-Trái tim của cánh đồng dung nham núi lửa
Theo người dân địa phương, vào những năm 2000, đời sống khó khăn, có nhiều bà con các dân tộc phía Bắc di cư vào đây. Với kinh nghiệm trồng ngô trên vùng núi đá, một số hộ đồng bào Tày, Nùng, Mông đã tận dụng các hốc đất giữa các tảng đá để trồng ngô. Không ngờ những hốc đất đầy dung nham của núi lửa lại vô cùng thích hợp với ngô. Thế là nhiều người làm theo, đến nay, có tới hàng trăm héc ta ngô được trồng mỗi năm.
Hằng năm, vào đầu mùa mưa, khoảng tháng 4-5 âm lịch là người dân nơi đây lại tập trung về cánh đồng núi lửa để gieo trồng ngô. Mỗi người mỗi khoảnh, nhiều ít khác nhau nhưng chỉ độ nửa tháng là cả cánh đồng dung nham một màu xanh mướt, đầy sức sống.
Khác với những vùng đất không đá, ngô ở đây được bà con trồng vào những hốc đất, có những hốc tới hàng chục bụi ngô. Có lẽ đất chứa nhiều khoáng chất từ dung nham nên từ khi gieo trồng đến lúc thu hoạch, người dân chỉ làm cỏ là chính, nước thì đã có ông trời mưa xuống.
Theo ông Y Hoi, ở buôn O, xã Đắk D'rô, mặc dù nhìn đầy sỏi đá song năng suất ngô ở đây không thua kém gì trồng ở đất rẫy thuần. Không những vậy, có người còn trồng nhiều loại rau để ăn. Bản thân gia đình ông Y Hoi cũng có khoảng gần 1 ha ngô. Ngô thu hoạch được, đủ cho ông chăn nuôi heo, gà cả năm trời.
Đồng bào thu hoạch ngô trên cánh đồng dung nham núi lửa
Hứa hẹn phát triển du lịch canh nông
Điều ngạc nhiên nữa là vùng đất này còn thích hợp với một số loại cây lâu năm, nhất là cây điều. Đoạn gần xã Buôn Choáh, vài năm nay nhiều vùng đất đá được bà con trồng điều với diện tích hàng chục héc ta. Riêng tại thôn Ea Snô, xã Đắk D’rô, chúng tôi còn thấy một vùng đất trũng được bà con trồng lúa nước.
Bà Lương Thị Hoa, thôn Ea Snô chia sẻ: “Mấy năm trước thấy một khoảng trống, trũng vào mùa mưa chứa nhiều nước, gia đình tôi đã dọn dẹp đá để trồng lúa. Sau nhiều năm cần cù khai phá, gia đình tôi đã có khoảng vài sào trồng lúa, đủ lương thực ăn quanh năm”.
Từ cánh đồng dung nham núi lửa đến các cửa hang của hệ thống hang động núi lửa chỉ vài km. Hiện nay, cánh đồng núi lửa đã được chọn là 1 trong 44 điểm đến của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Nơi đây đã được quy hoạch thành vùng đệm của hang động núi lửa để phục vụ cho du lịch sau này. Riêng với ngành du lịch đã xác định nơi đây có nhiều tiềm năng về du lịch canh nông, phục vụ du khách trải nghiệm các khâu từ gieo trồng đến thu hoạch ngô.
Bài, ảnh: Hoàng Thanh
Bài viết gốc: http://www.baodaknong.org.vn/xa-hoi/hoa-no-tren-canh-dong-nui-lua-84633.html
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- "Trụ sở Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Đắk Lắk năm 1945" được xếp hạng di tích cấp tỉnh (26/02/2021)
- Trân quý văn hóa truyền thống dân tộc (23/02/2021)
- "Kho báu" buôn Tring (kỳ 2) (22/02/2021)
- Phát triển du lịch cộng đồng từ bản sắc văn hóa (17/02/2021)
- "Mùa vàng" nhiếp ảnh Ban Mê (15/02/2021)
- Dừng hàng loạt sự kiện, hoạt động du lịch trên cả nước (01/02/2021)
- Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng (kỳ 1) (01/02/2021)
- Lễ cúng bến nước của đồng bào Êđê tại buôn Kli A (phường Đạt Hiếu) (30/01/2021)
- Khai trương vườn Zen và Hội thi ủ rượu cần tại Bảo tàng thế giới cà phê (25/01/2021)
- Giữ mạch nguồn đại ngàn giữa lòng đô thị (23/01/2021)
- Du lịch sạch lên ngôi trong năm 2021 (14/01/2021)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Sầu riêng sụt giá mạnh
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Phát triển nhà ở xã hội: “Đón đầu” xu hướng gia tăng lực lượng lao động
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN