Hội thảo khoa học về bảo tồn di sản âm nhạc cổ truyền các dân tộc thiểu số ở Trung bộ và Tây Nguyên
13:50 | 11/04/2018
Ngày 10-4, tại TP. Buôn Ma Thuột, Viện nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT-DL tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn di sản âm nhạc cổ truyền các dân tộc thiểu số ở Trung bộ và Tây Nguyên – chính sách và thực tiễn”.
Hơn 20 nhà quản lý, nghiên cứu, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và nghệ nhân am hiểu vốn âm nhạc cổ truyền các dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên tham dự hội thảo.
Phó GS- TS Nguyễn Bình Định, Viện nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam chủ trì hội thảo
Phó GS - TS. Nguyễn Bình Định, Viện nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam cho biết, hội thảo này nằm trong chương trình, kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Quốc gia “Những giải pháp cấp bách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc cổ truyền các dân tộc thiểu số Việt Nam” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 do Bộ VH-TT-DL đề cử và Ủy ban Dân tộc của Chính phủ giao cho Viện nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam chủ trì, thực hiện.
Nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdăm (Đắk Lắk) đóng góp ý kiến tại hội thảo
Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến, tham luận thiết thực và có ý nghĩa của đại biểu tham dự, xoay quanh các vấn đề: Thực trạng bảo tồn di sản Âm nhạc các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên; Chủ trương, chính sách liên quan đến công tác bảo tồn vốn âm nhạc cổ truyền dân tộc; Diện mạo, đặc trưng và giá trị văn hóa - nghệ thuật trong di sản Âm nhạc cổ truyền Tây Nguyên; Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay…
Được biết trên cơ sở đó, Viện nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam - đơn vị thực hiện đề tài sẽ đề xuất tham mưu cho các cơ quan chức năng nghiên cứu, hoàn thiện chính sách dân tộc nói chung và công tác bảo tồn, phát huy di sản Âm nhạc cổ truyền các dân tộc thiểu số Việt Nam nói riêng vào năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Phương Đình
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Đợt chiếu phim chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn tháng 5-2018 (08/05/2018)
- Điều tra thông tin về Bộ sưu tập"Chóe trong đời sống của dân tộc Êđê tại Đắk Lắk" (24/04/2018)
- Cựu chiến binh nặng lòng với văn hóa dân tộc (20/04/2018)
- Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc 2018 (18/04/2018)
- Lễ hội Tết Bunpimay – Lào tại Buôn Đôn (16/04/2018)
- Người giữ hồn nhạc cụ tre truyền thống Ê Đê (03/04/2018)
- Nghề 'sửa giọng' cho chiêng (30/03/2018)
- Lan tỏa niềm vui từ Ngày hội văn hóa - Thể thao đồng bào các dân tộc thiểu số TP. Buôn Ma Thuột (13/03/2018)
- Lễ cúng bến nước tại buôn H'ra Ea Tla (12/03/2018)
- Lại chuyện đốt vàng mã (11/03/2018)
- Tin tức Văn nghệ chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 (08/03/2018)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- 500 hộ dân Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
- Đắk Lắk: 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm
- Giải cứu đôi vợ chồng già mắc kẹt trên tầng 4 trong căn nhà khóa trái cửa
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Dấu hiệu giá cả leo thang
- Công an Đắk Nông triệt phá nhiều vụ trộm cắp xe máy
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN