Nghệ thuật chế tác tượng nhà mồ
08:19 | 07/11/2018
Mới đây, đến Bào tàng tỉnh Đắk Nông vào một ngày trong tuần, chúng tôi rất ngạc nhiên và thú vị khi được chứng kiến tận mắt những tác phẩm nghệ thuật tượng nhà mồ bằng gỗ của đồng bào các dân tộc M’nông, Ê đê… đang được lưu giữ tại đây.
Tượng nhà mồ không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn thể hiện được đời sống tâm linh của người Ê đê, M'nông
Theo ông Nguyễn Anh Bằng, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, những bức tượng nhà mồ nói trên vừa được đơn vị mời các nghệ nhân chế tác theo sự định hướng, chỉ đạo của tỉnh. Sau khi tiếp nhận một số lượng gỗ du sam và nghiên cứu để sử dụng hiệu quả trong việc lưu giữ văn hóa truyền thống của các dân tộc, Bảo tàng tỉnh đã mời các nghệ nhân có tay nghề cao, biết tạc tượng nhà mồ của người M’nông, Ê đê… đang sinh sống trên địa bàn tỉnh về tham gia chế tác. Trên cơ sở đó, các nghệ nhân được tiếp xúc, tìm hiểu một số đặc trưng về tượng nhà mồ Tây Nguyên và dựa vào đó để chế tác.
Vì vậy, hiện Bảo tàng tỉnh có 15 tác phẩm có chiều cao trung bình 2m, rộng 40cm được làm bằng gỗ du sam. Mỗi tác phẩm đều có một phong cách chạm khắc khác nhau nhưng đều phản ánh được phong tục ma chay của người Tây Nguyên, nhất là của người M’nông và Ê đê phản ánh sinh hoạt cuộc sống như săn bắn, giã gạo, đánh cồng chiêng, địu con… và cả những bức tượng theo mô típ phồn thực,
Đó là bức tượng khắc họa hình ảnh người đàn ông trung niên trong tư thế ngồi xổm, hai tay chống cằm, khuôn mặt buồn, mắt nhìn xa xăm. Đây là bức tượng thể hiện nỗi buồn, tiếc thương của người sống đối với người đã chết, qua đó cầu mong cho người chết yên nghỉ ở thế giới bên kia. Hay bức tượng người phụ nữ trong tư thế hai tay ôm con vào lòng, với khuôn mặt hiền hòa, phúc hậu. Bức tượng cho thấy tình cảm thiêng liêng và sâu sắc của người mẹ dành cho con cái tất cả sự yêu thương vô bờ bến, chăm sóc con trong mọi hoàn cảnh từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành. Một số bức tượng miêu tả văn hóa đặc trưng của người M’nông, Ê đê như đánh cồng chiêng, uống rượu cần, đi săn bắn…
Đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, đồng bào M’nông, Ê đê nói riêng, tạc tượng gỗ dân gian không chỉ là biểu hiện của tâm linh, tín ngưỡng về thế giới tự nhiên hoang sơ mà còn là sự phản ánh về một nghề thủ công độc đáo mang tính nghệ thuật điêu khắc dân gian. Theo quan niệm tâm linh của đồng bào Tây Nguyên, khi một người từ bỏ trần gian để về với Yàng (thần linh), chết không có nghĩa là chấm hết mà họ tin rằng linh hồn người mới khuất đó vẫn quanh quẩn đâu đó cho đến khi tổ chức lễ bỏ mã. Vì vậy, người sống tái hiện các sự vật, hoạt động đời thường qua các bức tượng nhà mồ để chia sẻ, bầu bạn với người đã khuất ở thế giới bên kia.
Bài, ảnh: Mỹ Hằng
"Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo Đắk Nông"
CÁC TIN KHÁC
- Đắk Lắk tham gia Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên lần thứ II -2018. (10/11/2018)
- Tiếp tục nỗ lực chinh phục danh hiệu công viên địa chất toàn cầu (09/11/2018)
- Liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần thứ II (09/11/2018)
- Thống nhất tên gọi Công viên địa chất Đắk Nông (09/11/2018)
- Gặp mặt đối tác Công viên địa chất Đắk Nông (08/11/2018)
- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức tập huấn mỹ thuật 2018 (06/11/2018)
- Đắk Lắk xếp thứ 3 danh sách hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 2018 (06/11/2018)
- Cồng chiêng và lễ hội dân gian Tây Nguyên (06/11/2018)
- Mạch nguồn văn hóa buôn làng (05/11/2018)
- Cấp chiêng và trang phục truyền thống cho một số buôn trong tỉnh (02/11/2018)
- Phát hiện về khảo cổ, góp phần nâng cao giá trị Công viên địa chất Đắk Nông (02/11/2018)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Năm 2024, hàng loạt trường đại học tăng học phí
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN