Nô nức thưởng ngoạn hoa anh đào
07:39 | 11/03/2014
Tổ chức trọn 2 ngày cuối tuần (8, 9-3) tại Hà Nội, Lễ hội Hoa anh đào thu hút hàng ngàn người tham dự. Từ người lớn tới trẻ em đều háo hức tìm đến để được ngắm tận mắt loài hoa biểu tượng của Nhật Bản khoe sắc trong tiết mưa xuân Hà Nội…
Chụp ảnh kỷ niệm với hoa
Với Nhật Bản, hoa anh đào là quốc hoa, cứ vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, người Nhật lại tổ chức những buổi tiệc ngắm hoa anh đào. Ngắm anh đào nở là một lễ hội truyền thống, nét văn hóa đặc sắc có một không hai trên thế giới. Đến Nhật Bản vào mùa anh đào nở, nhiều người sẽ có cảm giác như lạc vào vườn địa đàng, cảnh tiên nơi cõi tục. Trong vườn nhà, nơi góc sân, bên ruộng cải, đặc biệt là những triền sông, ven suối, mỗi độ xuân về nền đất, bầu trời lại rực rỡ sắc hồng của những cánh hoa.
Và cũng thật hiếm có một lễ hội "ngoại” nào lại có sức hút kỳ lạ như Lễ hội Hoa anh đào diễn ra hằng năm tại Hà Nội. Ngoài mục đích mang hoa anh đào trở lại Hà Nội, sự kiện này còn mở rộng ra thành lễ hội văn hóa Nhật Bản, với tên gọi tiếng Nhật là "Ake Ome! 2014” để chào mừng năm mới. Lần tổ chức này, dù lượng hoa anh đào thật chưa được như kỳ vọng của công chúng, nhưng cũng không giảm được sự hưởng ứng nhiệt tình của khách tham quan. Bằng chứng là không ngại trời mưa khá nặng hạt suốt thời gian diễn ra lễ hội, công chúng ùn ùn kéo đến để hòa cùng không khí đậm lễ hội Nhật Bản. Điều được mong chờ nhất tại lễ hội chính là cây hoa anh đào thật được vận chuyển từ Nhật Bản tới Việt Nam. Cây hoa được ghép từ 200 cành "Keio - sakura” - tên gọi tiếng Nhật của loại hoa hoa anh đào được trưng bày lần này. Cây hoa được lấy tại tỉnh Yamagata thuộc phía Đông nước Nhật Bản. Loài sakura này có màu trắng phớt hồng nở đồng loạt với nhau và là loại nở sớm nhất tại đất nước mặt trời mọc.
Biểu diễn vũ điệu Yosakoi tại lễ hội hoa
Cùng với việc ngắm hoa anh đào là hàng loạt các hoạt động văn hóa đặc sắc diễn ra tưng bừng tại khu Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội). Dòng người chen chân tại các gian hàng truyện tranh, đồ chơi, tư vấn du học, nghệ thuật gấp giấy, giới thiệu trò chơi cù quay… và đặc biệt là những gian hàng ẩm thức khách đứng vòng trong vòng ngoài chờ tới lượt để được thưởng thức món sushi đậm đà hương vị Nhật Bản. Bên cạnh đó, công chúng còn được hòa mình trong các hoạt động như múa dân gian, các trò chơi, nghệ thuật hay trang phục cosplay mang đậm màu sắc đặc trưng của nước Nhật… Trong đó, điểm nhấn là những màn biểu diễn vũ điệu Yosakoi, biểu diễn võ thuật Kendo, Aikido, nghệ thuật Cosplay… Có thể thấy, cùng với sự giao lưu về kinh tế, văn hóa Nhật Bản du nhập vào Việt Nam mạnh mẽ chừng 10 năm gần đây qua nhiều kênh khác nhau và đang được một bộ phận giới trẻ rất hưởng ứng. Tham gia lễ hội, bạn trẻ có nhiều cơ hội tìm hiểu về văn hóa cũng như con người, đất nước Nhật Bản, thậm chí có nhiều lớp học tiếng Nhật cũng được giới thiệu tại đây cho những bạn thực sự yêu thích đất nước này.
Cảm kích trước sự quan tâm của người Việt Nam với Lễ hội Hoa anh đào (tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2007), đặc biệt cảm kích trước tình cảm, sự sẻ chia của người Việt trước nỗi đau từ thảm họa động đất, sóng thần kinh hoàng xảy ra tại Nhật Bản năm 2011, nên Hội giao lưu văn hóa Việt Nhật đã duy trì thường xuyên Lễ hội Hoa anh đào. Bởi ngoài mục đích quảng bá văn hóa truyền thống của Nhật Bản, đó còn là sự thể hiện lòng biết ơn của người dân Nhật Bản đến các bạn Việt Nam, những người đã luôn ủng hộ đất nước Nhật Bản…
Ngọc Hà
Nguồn: Báo Đại Đoàn Kết
CÁC TIN KHÁC
- Những điều băn khoăn quanh “lễ cúng bến nước” tại Buôn Ky (12/03/2014)
- Cánh diều vàng trước giờ “G”:Phòng chiếu đìu hiu (12/03/2014)
- Trấn an dư luận? (12/03/2014)
- Đông đảo đồng nghiệp tiễn đưa nghệ sĩ Vũ Minh Vương (11/03/2014)
- Chiêm ngưỡng dụng cụ bắt voi của Ama Kông (11/03/2014)
- Độc đáo trang phục M'nông (10/03/2014)
- Hy vọng cho làng gốm Yang Tao (07/03/2014)
- Lễ hội Hảng Pồ đang dần bị biến tướng (05/03/2014)
- UBND tỉnh làm việc với huyện Lak về công tác phát triển du lịch (05/03/2014)
- Biểu diễn, giao lưu Liên hoan tuyên truyền lưu động: "Huyền thoại một con đường" (04/03/2014)
- Để bảo tồn và phát huy vốn văn hóa bản địa: Câu trả lời phải hỏi chính chủ thể (01/03/2014)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Công ty TNHH Phụ Tùng Toàn Thắng cần tuyển: Kế toán Nội bộ, Nhân viên bán hàng, Nhân viên Kho
- Công ty Cổ Phần Xây dựng Phúc Hưng cần tuyển: Kỹ sư xây dựng dân dụng.
- Bí ẩn trong lòng đất Tây Nguyên
- Sẽ cưỡng chế để giao mặt bằng làm đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đi nhậu tiếp "tăng 2", bị vợ đâm tử vong
- Từ ngày 15-5, giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng một lần
- Tông vào xe tải, 2 thanh niên tử vong tại chỗ
- Bắt đối tượng sử dụng súng giải quyết mâu thuẫn cá nhân
- Khẩn trương hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN