A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

"Cao nguyên mùa nhớ" sẽ tham gia Festival Huế - 2014

13:09 | 05/04/2014

Chương trình ca múa nhạc mang chủ đề “Cao Nguyên mùa nhớ” của Đoàn ca múa Dân tộc Dak Lak sẽ chính thức tham gia Festival Huế -2014, diễn ra từ ngày 12 đến 20-4, tại thành phố Huế và các địa bàn lân cận.

Các nghệ sĩ trong Đoàn ca múa Dân tộc Dak Lak diễn tập tiết mục "Tiếng vọng cội nguồn" để tham gia Festival Huế-2014

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ của Đoàn ca múa Dân tộc Dak Lak, tham gia biểu diễn tại nhiều tụ điểm văn hóa ở  Huế như Cung An Định, Phu Văn Lâu, Quảng trường Ngọ Môn và những điểm đến du lịch nổi tiếng trong vùng như Lăng Cô- huyện Phú Lộc, Làng cổ Phước Tích- huyện Phong Điền.

Nhạc cụ dân tộc (Ching Kram, T'rưng) sẽ là nét độc đáo của Đoàn ca múa Dân tộc Dak Lak trong Festival lần này

Chương trình nghệ thuật “Cao Nguyên mùa nhớ” bao gồm 14 tiết mục ca múa nhạc được thể hiện trên nền phối khí của nhiều loại nhạc cụ dân tộc đặc sắc và độc đáo như chiêng Anak, T’rưng và bộ gõ Ching Kram. Đặc biệt, tiết mục hòa tấu “Tiếng vọng cội nguồn” (âm nhạc: Nguyễn Cường, biên đạo múa: H’Diễm và đạo diễn: Nghệ sĩ Ưu tú Y San Mlô) sẽ được chọn tham gia trình diễn trong đêm bế mạc Festival Huế-2014.

Đ.Đ   

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ