Triển lãm trực tuyến chuyên đề: Những trải nghiệm thú vị
13:47 | 25/10/2021
Không ra khỏi nhà, nhưng vẫn có thể tham quan triển lãm qua màn hình vi tính, điện thoại là một trong những trải nghiệm thú vị trong mùa dịch.
Trong bối cảnh nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngưng trệ do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, Bảo tàng Đắk Lắk đã tổ chức trưng bày trực tuyến triển lãm chuyên đề “Những ngôi nhà xưa ở Tây Nguyên”.
Lần đầu tiên tổ chức triển lãm chuyên đề theo hình thức này, Bảo tàng Đắk Lắk đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thiện tất cả các công đoạn để triển lãm đến với công chúng.
Hình ảnh về những ngôi nhà xưa ở Tây Nguyên được đơn vị ghi hình và đăng tải trên trang thông tin điện tử daklakmuseum.vn, kênh Youtube, trang Fanpage… để ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần có thiết bị điện tử thông minh kết nối với mạng Internet là du khách có thể dễ dàng tham quan triển lãm.
Em Đặng Thị Hương Giang (phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột), một trong những khán giả xem triển lãm qua mạng Internet chia sẻ, trước đây em thường đến Bảo tàng Đắk Lắk để trực tiếp tham quan và tìm hiểu về văn hóa Tây Nguyên, lần này xem triển lãm trực tuyến vẫn mang đến những trải nghiệm thú vị.
Nhà sàn Gia Rai (chụp năm 1964) trưng bày ở triển lãm "Những ngôi nhà xưa ở Tây Nguyên" tại Bảo tàng Đắk Lắk. Ảnh: Joseph Michel Carrier
Cụ thể, những hình ảnh về những ngôi nhà xưa ở Tây Nguyên nói chung được giới thiệu rất cụ thể, chi tiết trong video kèm thuyết minh sinh động, có thể xem lại nhiều lần hoặc dừng lại xem kỹ một chi tiết nào đó khi cần, qua đó Hương Giang khám phá ra khá nhiều điều thú vị như: mỗi dân tộc có một kiểu nhà đặc trưng riêng, thể hiện được nét văn hóa của dân tộc đó.
Như các ngôi nhà xưa của các dân tộc thiểu số thường dựng trên bãi đất rộng theo hướng Bắc - Nam, mát mẻ vào mùa khô, ấm áp vào mùa mưa, tránh được cái nắng nóng gay gắt của cao nguyên từ hướng tây; sàn nhà cách mặt đất khoảng 3 - 4 mét, có tác dụng tránh thú dữ tấn công vào nhà; gầm sàn được tận dụng để làm nơi nuôi nhốt gia cầm, gia súc.
Riêng đối với người Gia Rai, vì tập quán chọn nơi cư trú gần các bến sông nên chân cột nhà sàn thường cao hơn so với những cư dân khác. Người M’nông ở phía Nam Tây Nguyên có ngôi nhà trệt mái vòm, thì người Êđê, Gia Rai sinh sống trong những ngôi nhà sàn dài, còn các dân tộc như Ba Na, Xơ Đăng lại sinh hoạt trong nhà rông.
Nhà vừa là nơi trú ngụ, vừa là nơi giao lưu của cộng đồng và cũng là nơi diễn ra các nghi lễ, lễ hội để giao tiếp với thần linh… Đồng thời, khi video giới thiệu về triển lãm được đăng tải trên Fanpage của Bảo tàng Đắk Lắk, khi có vấn đề nào chưa hiểu và muốn hỏi thêm thì chỉ cần để lại bình luận, sẽ có nhân viên chuyên môn của Bảo tàng giải đáp tường tận.
Không chỉ dừng lại ở triển lãm trực tuyến, từ tháng 9 đến nay Bảo tàng Đắk Lắk thường xuyên giới thiệu những bộ sưu tập độc đáo về văn hóa, đời sống các dân tộc Tây Nguyên từ xa xưa, về cuộc chiến kháng chiến giữ nước của dân tộc… qua những hình ảnh sắc nét hay video giới thiệu cụ thể trên Fanpage của bảo tàng.
Việc tích hợp ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các văn hóa; đồng thời đa dạng hóa các hoạt động để tạo ra những sản phẩm hấp dẫn, các triển lãm online đã mang lại những trải nghiệm khác biệt, thú vị, thu hút người xem.
Em Đặng Thị Hương Giang (phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột) xem triển lãm trực tuyến "Những ngôi nhà xưa ở Tây Nguyên" qua Internet. Ảnh: M.Sao
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, Bảo tàng Đắk Lắk đã chủ động ứng dụng nền tảng công nghệ, từng bước chuyển đổi số để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng là rất cần thiết.
Điều đó đã đáp ứng nhu cầu tham quan tìm hiểu văn hóa, lịch sử của dân tộc, tạo sự kết nối giữa bảo tàng với công chúng, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống và con người Đắk Lắk đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Mai Sao
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Triển lãm Mỹ thuật “Mùa thu Cao nguyên” mở rộng năm 2021 (16/11/2021)
- Người mê tiếng gió đại ngàn (15/11/2021)
- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh: Giới thiệu 10 ca khúc tiêu biểu về phòng, chống dịch COVID-19 (09/11/2021)
- Truyền dạy đánh cồng chiêng: Tránh chạy theo “phong trào” (08/11/2021)
- Dàn đồng ca Sêrêpốk (26/10/2021)
- Tiếp tục khai quật khảo cổ di chỉ Thác Hai (23/10/2021)
- Đưa voi Khăm Phanh vào trung tâm bảo tồn (19/10/2021)
- Phụ nữ Tây Nguyên và sự trao truyền, gìn giữ văn hóa tộc người (18/10/2021)
- Ngắm những ngôi nhà xưa Tây Nguyên (11/10/2021)
- Trao giải Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên lần thứ 26 (08/10/2021)
- Cảm nhận lịch sử qua hiện vật (28/09/2021)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- 500 hộ dân Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
- Bộ Giao thông vận tải sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư sớm Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Tây
- Đắk Lắk: 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm
- Giải cứu đôi vợ chồng già mắc kẹt trên tầng 4 trong căn nhà khóa trái cửa
- Dấu hiệu giá cả leo thang
- Công an Đắk Nông triệt phá nhiều vụ trộm cắp xe máy
- Tăng cung vàng miếng để hạ nhiệt "sốt giá"
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN