Đắk Lắk họp báo giới thiệu đêm nhạc Nguyễn Cường và Ca kịch 'Khát vọng Dam Săn'
13:39 | 21/04/2022
Sáng 21/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Ca múa Dân tộc tỉnh, Công ty TNHH Sông Thương Garden phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu đêm nhạc Nguyễn Cường “Đến với cao nguyên” và biểu diễn ca kịch “Khát vọng Dam Săn”.
Đêm nhạc tri ân nhạc sĩ Nguyễn Cường và biểu diễn ca kịch “Khát vọng Dam Săn” được tổ chức vào lúc 19h30 ngày 1/5/2022 tại Bảo tàng Đắk Lắk, số 2 Y Ngông, thành phố Buôn Ma Thuột.
Đêm nhạc diễn ra trong 120 phút gồm 2 phần: Biểu diễn ca khúc Nguyễn Cường sáng tác, khán giả giao lưu cùng nhạc sĩ; Biểu diễn Ca kịch “Khát vọng Dam Săn. Đây là vở ca kịch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện với mong muốn xây dựng một tác phẩm lớn trong nền âm nhạc Việt Nam, ca ngợi khát vọng và vẻ đẹp lãng mạn nhưng cũng đầy kiêu hùng của người Ê Đê ở Tây Nguyên.
Tác phẩm sẽ góp phần phục dựng, bảo tồn văn hóa người Ê Đê qua âm nhạc và sân khấu hình ảnh, được kỳ vọng trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc, độc đáo.
Ca kịch “Khát vọng Dam Săn” có bố cục 5 chương: Chương 1-Dam Săn và H’Nhi; chương 2-Xử tội Mtao Msei; chương 3-Buôn Sang trông cậy; chương 4-Nơi miền sáng; chương 5-Mặt trời lên trên cao nguyên bao la. Nội dung vở ca kịch được xây dựng dựa trên sử thi Đam San do nhà dân tộc học Pháp Sabatier sưu tầm và công bố bằng song ngữ Pháp-Ê Đê tại Paris năm 1927.
Câu chuyện ngợi ca vị anh hùng Đam San của dân tộc Ê Đê đã bảo vệ dân làng trước mọi thế lực và bất chấp mọi hiểm nguy để đi tìm nữ thần mặt trời, đem lại ánh sáng cho buôn làng.
Dựa trên sử thi dài được ghi chép lại, nhạc sĩ Nguyễn Cường và biên kịch Hồng Hoa đã chọn ra những nội dung nổi bật để xây dựng trên tinh thần của nhạc kịch cổ điển, ở đó cái thiện chiến thắng cái ác, chân lý luôn là hào quang tỏa sáng.
Bên cạnh đó, các tác giả còn sáng tạo thêm các chi tiết như những thiên thần kim cương, nữ thần mặt trời nhằm đẩy nội dung ca kịch lên cao trào, tăng sức hấp dẫn vốn có của một ca kịch có độ dài lên tới khoảng 90 phút.
Tại buổi họp báo, đại diện cơ quan thông tấn báo chí đã trao đổi về chặng đường sáng tác của Nguyễn Cường; kế hoạch quảng bá ca kịch “Khát vọng Dam Săn” đến với công chúng, trở thành sản phầm văn hóa du lịch đặc sắc của tỉnh Đắk Lắk.
THANH NGA
Bài viết gốc: http://daidoanket.vn/dak-lak-hop-bao-gioi-thieu-dem-nhac-nguyen-cuong-va-ca-kich-khat-vong-dam-san-5684630.html
Nguồn: daiđoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Chàng trai Êđê đam mê văn hóa truyền thống (10/05/2022)
- Nghĩ về văn hóa đọc hiện nay (29/04/2022)
- Tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) tài trợ hơn 25.000 USD cho tỉnh Đắk Lắk để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng (28/04/2022)
- Đắk Lắk sẵn sàng đón khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (27/04/2022)
- Trưng bày Chuyên đề “Cồng chiêng Tây Nguyên - Xưa và nay” tại Cà Mau (22/04/2022)
- Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2022 tại Đắk Lắk (20/04/2022)
- Bảo tàng Đắk Lắk khai mạc trưng bày chuyên đề “Hồn tre Tây Nguyên” (20/04/2022)
- Sớm lập quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử CADA (13/04/2022)
- Về với đại ngàn - ấm áp những cung bậc yêu thương (08/04/2022)
- Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng: Lắng đọng giá trị văn hóa của người Việt (05/04/2022)
- Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2022 (01/04/2022)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- 9.960ha cây trồng ở Đắk Nông nguy cơ mất mùa do hạn hán
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Bị cướp vé số, cụ bà "không muốn để ai vào tù"
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Sôi động thị trường coworking space Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
- Công an sẽ thu thập dữ liệu mống mắt khi làm thẻ căn cước
- Huyện Krông Búk: Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
- Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền cơ chế mua bán điện trước ngày 30/4
- Lãi suất huy động “quay đầu” tăng: Doanh nghiệp lo vay vốn lãi suất cao
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN