Văn hóa đọc - Một vài cảm nghĩ
08:45 | 04/10/2014
Khái niệm văn hóa đọc xét theo nghĩa rộng thì khó mà bàn cho hết lẽ lắm, nhưng thiết nghĩ đó là thái độ ứng xử của mỗi con người với tri thức sách vở.
Bàn về văn hóa đọc, có một số nhận định gần như đi đến thống nhất, đó là hiện nay, do sự lấn át và gần như chiếm lĩnh của các loại hình văn hóa nghe nhìn, nhiều người xa rời và không còn mấy mặn mà như trước nữa đối với việc đọc sách. Thời đại chúng ta đang sống với sự bùng nổ thông tin mạnh mẽ chưa từng có, bên cạnh sự xuất hiện và sự ra đời của nhiều công nghệ bổ trợ khác đã tạo điều kiện cho sự tiếp thu thông tin không còn theo một kênh truyền thống. Nếu trước đây, số lượng người tìm đến với sách như là một phương tiện giao tiếp duy nhất để thỏa mãn sự tìm tòi, khao khát tri thức, nâng cao trí tuệ và tâm hồn thì giờ đây, điều ấy không còn đúng nữa. Tuy nhiên, bàn về văn hóa đọc, xét trên cái nhìn tổng thể, đa chiều, chúng ta không thể phủ nhận vai trò vô cùng tích cực của văn hóa đọc. Vì vậy, dù đời sống hiện nay có vô vàn những kênh tiếp thu văn hóa tinh thần khác nhau, song văn hóa đọc vẫn có một vị trí vô cùng quan trọng đối với con người.
Quả thật, không thể nói văn hóa đọc bây giờ kém với trước đây, hoặc người ta không còn yêu thích đọc sách nữa. Thực ra người đọc bây giờ rất đông đảo, nhưng đã bắt đầu có sự phân hóa rõ ràng. Điều chúng ta cần quan tâm là làm sao trong số những người đọc ấy dần dần sẽ hình thành người đọc cao cấp, nghĩa là họ có thể tiếp thu các loại sách tri thức phổ thông, sách giải trí, đồng thời có thể lĩnh hội các loại sách học thuật chuyên môn cao.
Thứ nữa là việc đọc sách ở giới trẻ. Thế giới trong sự bùng nổ thông tin đến chóng mặt đã tác động không nhỏ đến cảm quan đọc sách ở lứa tuổi này. Họ chỉ cần một chiếc máy tính, một máy điện thoại là có thể lướt web, xem phim, nghe nhạc thoải mái và có cảm giác rằng họ vẫn thỏa mãn trí tuệ và cảm xúc mà mình mong muốn. Chính cách tiếp cận văn hóa tinh thần một cách dễ dàng và tiện lợi như vậy, nên phần lớn lớp trẻ ngày nay ít khi đọc sách như một kênh giao tiếp thông thường như những thế hệ cha anh ngày trước.
"Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới", đại văn hào Gorky đã từng nói như thế. Bởi lẽ, trước khi có các phương tiện nghe nhìn, công nghệ hiện đại như ngày nay, sách là con đường lớn nhất để con người tiếp thu tri thức, thỏa mãn khát vọng hiểu biết, rèn luyện tư duy. Ngày nay dù có nhiều biến đổi, song với nhiều người, sách vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình lĩnh hội tri thức. Văn hóa đọc vẫn đứng trước cơ hội và thách thức ngang nhau. Khối lượng tri thức của nhân loại ngày càng phong phú, là một kho vô tận trên nhiều lĩnh vực khác nhau, có thể đáp ứng sự tìm hiểu, cơ hội đọc của tất cả mọi người. Thời hiện đại chúng ta đang sống, thông tin bùng nổ đến chóng mặt, đa dạng đa chiều không sao kể xiết, thỏa thích mà đọc, thỏa thích mà tìm hiểu. Bên cạnh đó, như trên đã nói, sự lấn át của các phương tiện nghe nhìn, giải trí quá nhiều khiến cho văn hóa đọc gặp nhiều thách thức. Chính điều này là nỗi trăn trở của ngành văn hóa, cần lắm những con người ham mê đọc sách, tiếp thu tri thức qua nhiều cuốn sách hay. Chúng ta cần phải hình thành được một chiến lược phát triển văn hóa đọc cũng như các kế hoạch phát triển văn hóa đọc trên bình diện quốc gia trong tương lai. Trên cơ sở đó, ngành văn hóa mới có thể liên kết, phối hợp các thành phần, các lực lượng của văn hóa đọc tạo nên một xã hội học tập, ham đọc sách, góp phần phát triển tư duy, trí tuệ cũng như nhân lên những tình cảm mới của con người hiện đại
Lê Thành Văn
nguồn: Baodaklak.vn
CÁC TIN KHÁC
- Ngày hội thắm tình đoàn kết (18/11/2014)
- Di tích xếp hạng phải được đầu tư và tồn tạị đúng mức (18/11/2014)
- Nhà dài M’nông (28/10/2014)
- Trải nghiệm với cà phê Buôn Ma Thuột (28/10/2014)
- Lễ Thổi tai cho trẻ nhỏ - Nghi lễ quan trọng của người M'nông (20/10/2014)
- Viết dưới chân núi hoa (16/09/2014)
- Múa trong lễ hội AzaKooh của người Tà Ôi (14/09/2014)
- Thành phố Buôn Ma Thuột chuẩn bị tổ chức hội thảo “Giải pháp phát triển du lịch Buôn Ma Thuột” (13/09/2014)
- Từ đàn đá đến cồng chiêng (12/09/2014)
- Lễ tế tổ tiên của người Lô Lô (10/09/2014)
- Lễ cúng nồi cơm và bầu đựng gạo của người ÊĐê (08/09/2014)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
- Nhiều vườn sầu riêng, hoa xổ nhụy bị rụng hàng loạt
- Bột Diệp Lục - giải pháp ngăn ngừa tình trạng oxy hóa
- Ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt và tưới cho cây lâu năm
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN