Vui cùng Lễ ăn cơm mới của người Êđê
14:18 | 15/11/2022
Hằng năm, sau khi thu hoạch mùa màng, lúa gặt về nhà cũng là lúc cộng đồng người Êđê nô nức với Lễ ăn cơm mới.
Lễ ăn cơm mới của người Êđê nhằm tận hưởng thành quả lao động và tỏ lòng biết ơn thần linh, đặc biệt là thần lúa (là vị thần mang lại sự no đủ) đã cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ thường được người dân tổ chức vào khoảng tháng 9 đến tháng 11 hằng năm, tại nhà riêng của gia đình. Những ngày này, người dân tạm gác hết các công việc khác để cùng nhau vui chơi, ăn uống và múa hát.
Năm nay, Lễ ăn cơm mới của gia đình ông Y Bhi Niê ở buôn Drah 2 (xã Cư Né, huyện Krông Búk) có phần đặc biệt hơn khi được UBND huyện Krông Búk chọn để tổ chức trình diễn và phục dựng Lễ ăn cơm mới. Ông Y Bhi Niê bày tỏ, gia đình rất vui và tự hào khi được sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, giúp nghi lễ năm nay của gia đình bài bản và quy mô hơn. Để chuẩn bị cho nghi lễ này, từ sáng sớm, ông cùng họ hàng, người thân tất bật chuẩn bị lễ vật dâng cúng gồm: rượu cần, cơm được nấu từ gạo mới trong vụ mùa vừa gặt, thịt gà, canh và những sản phẩm nông sản gia đình sản xuất được trong năm qua... Tất cả được dâng lên với lòng thành kính, mong cho mùa sau lại được ấm no, đủ đầy.
Thầy cúng thực hiện nghi lễ cúng mừng cơm mới
Phần nghi lễ diễn ra trang nghiêm và nhanh gọn. Thầy cúng thực hiện nghi lễ cúng thần linh và cúng mừng cơm mới. Lúc này, đội nghệ nhân của buôn tấu một bài chiêng báo cho dân làng biết là nghi lễ đã bắt đầu. Thầy cúng đại diện cho gia chủ đọc lời khấn bày tỏ sự cảm ơn đối với các thần đã cho một mùa vụ no đủ, cầu cho mùa vụ năm tới thuận lợi, sung túc. Tiếp đó, đến phần mời ăn cơm mới và mời uống rượu mừng theo thứ tự: chủ nhà, họ hàng, người thân, khách gần xa đến tham dự lễ. Sau cùng là phần tiệc mừng lễ, mọi người trong buôn tề tựu, già trẻ, gái trai quây quần bên nhau cùng ăn cơm, thưởng thức rượu cần và chúc nhau những điều tốt lành.
Lễ ăn cơm mới sẽ tổ chức tuần tự theo từng nhà, bà con ăn nhà này rồi lại sang nhà khác. Ông Y Mú Mlô (Trưởng buôn Drah 2) cho biết, buôn Drah 2 hiện có 135 hộ dân, chủ yếu là người Êđê. Cùng với việc duy trì nghi lễ này, hiện người dân buôn Drah 2 còn duy trì các nghi lễ khác như: lễ đặt tên con, lễ cúng sức khỏe... Bên cạnh đó, trong buôn vẫn duy trì đội chiêng lớn tuổi và đội chiêng trẻ, qua đó giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Vợ chồng ông Y Bhi Niê (chủ nhà) đang thưởng thức cơm mới sau nghi lễ cúng mừng cơm mới
“Thông qua việc phục dựng các nghi lễ truyền thống, chính quyền địa phương mong muốn tạo được sự đoàn kết trong buôn làng, truyền lại cho thế hệ trẻ để thấy được ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” - ông Vũ Đức Nam, Phó Trưởng Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Krông Búk.
Huyền Diệu
Bài viết gốc: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202211/vui-cung-le-an-com-moi-cua-nguoi-ede-32c6f77/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Liên hoan Văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II: Huyện Krông Năng đoạt giải Nhất toàn đoàn (26/11/2022)
- Khai mạc Liên hoan Văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk năm 2022 (24/11/2022)
- Huyện Krông Năng: Trang phục truyền thống lên sàn trình diễn (18/11/2022)
- Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2022 (17/11/2022)
- Công diễn văn nghệ ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk (17/11/2022)
- Âm vang tre nứa trong ngày hội Tre thế giới (15/11/2022)
- Những người giữ nghề truyền thống ở Ea Trul (10/11/2022)
- Thêm yêu văn hóa truyền thống (08/11/2022)
- Giữ nghề truyền thống ở Krông Pắc (07/11/2022)
- Trúc Hoài - Nhà văn đam mê sưu tầm, lưu giữ hiện vật về nước Nga (07/11/2022)
- Nghệ nhân dưới mái nhà dài (04/11/2022)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Công ty TNHH Phụ Tùng Toàn Thắng cần tuyển: Kế toán Nội bộ, Nhân viên bán hàng, Nhân viên Kho
- Công ty Cổ Phần Xây dựng Phúc Hưng cần tuyển: Kỹ sư xây dựng dân dụng.
- Từ ngày 15-5, giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng một lần
- Phải công khai phí, lãi suất sử dụng thẻ ngân hàng
- Đi nhậu tiếp "tăng 2", bị vợ đâm tử vong
- Tông vào xe tải, 2 thanh niên tử vong tại chỗ
- OPPO A18 liệu có đáng mua ở thời điểm hiện tại
- Sẽ cưỡng chế để giao mặt bằng làm đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Bắt đối tượng sử dụng súng giải quyết mâu thuẫn cá nhân
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN